Đề nghị chợ truyền thống Đồng Đăng hoạt động bình thường

Tiểu thương kiến nghị giữ chợ truyền thống Đồng Đăng *ảnh: Duy Chiến
Tiểu thương kiến nghị giữ chợ truyền thống Đồng Đăng *ảnh: Duy Chiến
TPO - Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục cho chợ truyền thống Đồng Đăng hoạt động bình thường; đồng thời cho biết sẽ tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ quyết định triển khai thanh tra hạng mục công trình công viên cây xanh tại vị trí chợ Đồng Đăng cũ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 1/12, tại Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ do ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn đã tiếp các tiểu thương kinh doanh tại chợ Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) liên quan đến việc xây dựng hạng mục công viên cây xanh tại thị trấn Đồng Đăng. 

Tại đây 14 ý kiến đại diện cho các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Đồng Đăng kiến nghị giữ chợ truyền thống đã có tuổi đời trên 100 năm và mong muốn xây dựng công viên cây xanh ở vị trí khác.

Đề nghị chợ truyền thống Đồng Đăng hoạt động bình thường ảnh 1

Chợ truyền thống Đồng Đăng là chợ dân sinh của đồng bào các dân tộc trong vùng  *ảnh: Duy Chiến

Kết luận buổi làm việc; Phó Tổng thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đề nghị: Tạm thời trước mắt, UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục cho chợ Đồng Đăng hoạt động bình thường; cấp điện, nước và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại chợ. Tỉnh cho phép chợ truyền thống Đồng Đăng và Trung tâm thương mại Đồng Đăng hoạt động song song.

Phó tổng thanh tra Chính phủ đề nghị bà con tiểu thương không tập trung đông người, kéo xuống trung ương, tỉnh, phản đối xây dựng công viên cây xanh trong thời gian Thanh tra CP tham mưu cho Thủ tướng CP quyết định triển khai thanh tra hạng mục công trình công viên cây xanh tại vị trí chợ Đồng Đăng cũ.

Hai năm gần đây, không đồng ý với chủ trương của tỉnh Lạng Sơn về việc xóa bỏ chợ truyền thống để chuyển sang Trung tâm thương mại Đồng Đăng kinh doanh; hàng trăm tiểu thương, người dân địa phương liên tiếp bãi thị, kéo xuống các cơ quan công quyền từ địa phương đến trung ương kiến nghị đông người, dài ngày; gây bức xúc dư luận.

MỚI - NÓNG