Đề nghị cảnh cáo, bãi miễn chức vụ sư thầy 'đập hộp iPhone 6'

Chùa Cương Xá sau 5 năm xây dựng đang được hoàn thiện (Ảnh: Xuân Hải) và hình ảnh sư Thích Thanh Cường (ảnh Facebook)
Chùa Cương Xá sau 5 năm xây dựng đang được hoàn thiện (Ảnh: Xuân Hải) và hình ảnh sư Thích Thanh Cường (ảnh Facebook)
Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tổ chức buổi họp để xem xét vụ việc sư thầy Thích Thanh Cường đăng tải hình ảnh cùng lời bình trên facebook tại cửa hàng điện thoại khi “đập hộp” iPhone 6 và Vertu 600 triệu đồng.  

Chiều 30/9, Ban Trị sự, Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tổ chức buổi họp để xem xét xử lý kỷ luật đối với sư thầy Thích Thanh Cường, trụ trì chùa Cương Xá, xã Tân Hưng, TP Hải Dương, do đã đăng tải hình ảnh cùng lời bình tại cửa hàng điện thoại trong việc mua điện thoại iPhone 6 và Vertu 600 triệu đồng lên facebook khiến dư luận bức xúc.

Ngay sau khi buổi họp kết thúc, trao đổi với phóng viên, Thượng tọa Thích Thanh Vân, Phó trưởng Ban Trị sự, Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương cho biết: Hôm nay, Ban thường trực đã có mặt đầy đủ để giải quyết việc liên quan đến sư thầy Thích Thanh Cường trong việc đăng tải hình ảnh cùng lời bình trên facebook tại cửa hàng điện thoại khi đập hộp iPhone 6 và Vertu 600 triệu đồng. Căn cứ vào Hiến chương Giáo Hội phật giáo Việt Nam và căn cứ vào tình hình thực tế vừa xảy ra, việc làm của thầy Cường đã làm ảnh hưởng đến thanh danh của giáo hội.

Tại buổi họp chiều nay, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Trưởng Ban trị sự, Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương, chủ tọa cuộc họp đề nghị cảnh cáo, bãi miễn chức vụ Trưởng Ban giáo hội phật giáo Việt Nam huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, đối với sư thầy Thích Thanh Cường.

Đề nghị cảnh cáo, bãi miễn chức vụ sư thầy 'đập hộp iPhone 6' ảnh 1

Giấy triệu tập lần 2 của Ban trị sự, GHPGVN tỉnh Hải Dương ghi sai ngày âm lịch và dương lịch (Ảnh: TTC)

Thượng tọa Thích Thanh Vân cho biết: Trước khi buổi họp diễn ra, Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã chỉ đạo Chánh thư ký viết giấy mời thầy Cường lên với mục đích răn đe, cảnh cáo và viết tường trình sự việc, nhưng thầy không lên với lý do đang đi Quảng Ninh. Do vậy, Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã đích danh ký giấy triệu tập thầy Cường, lần thứ 2 vào mùng 9/9 âm lịch đến họp, nếu thầy Cường không lên thì Ban trị sự sẽ xử lý kỷ luật vắng mặt.

Đề nghị cảnh cáo, bãi miễn chức vụ sư thầy 'đập hộp iPhone 6' ảnh 2

Chùa Cương Xá được xây bằng đá và gỗ rất chắc chắn (Ảnh: Xuân Hải)

“Sau cuộc họp ngày 9/9 âm lịch sẽ có văn bản xử lý kỷ luật chính thức sư thầy Thích Thanh Cường, còn hôm nay Ban thường trực mới đưa ra quyết định bãi miễn chức vụ nhưng do sư thầy Thích Thanh Cường vắng mặt nên chưa ra quyết định xử lý được”, Thượng tọa Thích Thanh Vân nói.

Tối 30/9, trao đổi với PV, sư thầy Thích Thanh Cường cho biết: Sáng nay tôi phải đi làm việc ở Quảng Ninh nên khi nhận được thông báo của Ban Trị sự đến họp thì về không kịp, đến chiều tối tôi về thì nhận được giấy triệu tập lần hai.

Giấy triệu tập lần 2 mời tôi lên họp vào hồi 14h ngày 1/10/2014 (tức ngày 9/9 âm lịch). Tuy nhiên, giấy triệu tập này đánh máy sai cụ thể, nếu là ngày 1/10/2014 dương lịch thì ngày âm lịch là ngày 8/9; còn ngày 2/10/2014 dương lịch mới là ngày 9/9 âm lịch, như vậy giấy triệu tập của Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương đã ghi sai ngày, nếu vậy tôi biết đi họp vào ngày nào.

Theo Xuân Hải

Theo Giadinhonline
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.