Đề nghị bổ sung nguyên tắc tranh tụng tại toà

Đề nghị bổ sung nguyên tắc tranh tụng tại toà
TP - Đó là kiến nghị của ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh toà Kinh tế (TANDTC) tại hội thảo về Dự án Luật Tổ chức TAND sửa đổi được tổ chức hôm qua.

> Trái luật và ngược với cải cách tư pháp
> Tòa án phải độc lập

Theo yêu cầu cải cách tư pháp, việc phán quyết của toà án phải căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên toà.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng một số thẩm phán vẫn chưa quán triệt đầy đủ tinh thần tranh tụng tại toà nên có không ít phiên toà hình sự chưa thể hiện tinh thần tranh tụng, phán quyết của toà án chưa căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng...

“Tỷ lệ tranh tụng tại toà vẫn chưa cao, chỉ đạt 9%. Nếu làm tốt thì sẽ nâng cao chất lượng bản án, chất lượng xét xử”- ông Tiến nói.

Cũng tại hội thảo, ông Trần Văn Tú, Phó Chánh án TANDTC cho biết, Dự án Luật Tổ chức TAND sẽ được sửa đổi theo hướng tổ chức lại hệ thống TAND gồm 4 cấp, gồm: TANDTC, TAND cấp cao, TAND tỉnh, TAND sơ thẩm khu vực. Các TAND sơ thẩm khu vực sẽ thay thế các TAND cấp huyện, các TAND cấp cao sẽ thay thế các toà phúc thẩm của TANDTC.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG