Đề nghị báo cáo về tập đoàn Vinashin trước quốc hội

Đề nghị báo cáo về tập đoàn Vinashin trước quốc hội
TP - Hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự kiến chương trình và nội dung kỳ họp thứ 8 QH Khóa XII dự kiến khai mạc ngày 20-10 và kéo dài đến 27-11-2010.

>> Vì một Vinashin mới

Đề nghị báo cáo về tập đoàn Vinashin trước quốc hội ảnh 1

Ngoài việc đánh giá, quyết định các vấn đề lớn về kinh tế - xã hội, tại kỳ họp này, QH sẽ xem xét, thảo luận các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng; xem xét Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 26/QH về thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường; thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu QH, Luật bầu cử đại biểu HĐND.

Theo Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, nếu QH quyết không tổ chức một số cấp HĐND thì phải sửa Hiến pháp và luật liên quan ngay để kịp bầu cử vào tháng 5-2011. Tuy nhiên, Trưởng Ban Dân nguyện Trần Thế Vượng cho rằng, sửa Hiến pháp mà đặt vấn đề sửa ngay tại kỳ họp này không ổn. Theo qui định, phải có một ủy ban sửa Hiến pháp, lấy ý kiến nhân dân, trình Trung ương và Bộ Chính trị.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cho rằng, cần đưa ra hai phương án dựa trên cơ sở các qui định của luật: Có thể xem xét, quyết định có sửa ngay tại kỳ họp này hay không; hoặc chuẩn bị các điều kiện để xem xét sửa Hiến pháp vào một kỳ họp khác, tổ chức vào 12/2010. Dự kiến, QH thông qua 10 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 9 dự án luật, trong đó có dự án Luật Thủ đô.

Phiên thảo luận về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2010 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2011, các phiên chất vấn sẽ được truyền hình trực tiếp. Văn phòng QH đề nghị, để nâng cao hiệu quả chất vấn, đề nghị các vị ĐBQH gửi chất vấn sớm hơn, tập trung vào những vấn đề bức xúc; đồng thời phối hợp với Chính phủ dự kiến sớm người trả lời chất vấn để trình xin ý kiến QH tại kỳ họp.

Về tình hình Biển Đông

Chủ nhiệm UBQP-AN Lê Quang Bình đề nghị có báo cáo ĐBQH về tình hình Biển Đông, vấn đề an ninh trước ĐH Đảng. Đây là vấn đề rất nhạy cảm, nên bố trí thời gian hợp lý để ĐB trao đổi. Ông Bình cũng đề nghị Chính phủ báo cáo về tập đoàn Vinashin để ĐB có thông tin chất vấn vấn đề quản lý nhà nước tại tập đoàn này. “Cần có báo cáo bằng văn bản để việc chất vấn đạt kết quả tốt hơn”- Ông Bình nói.

Liên quan đến vấn đề Biển Đông, Chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội Trương Thị Mai và một số Ủy viên UBTVQH cho rằng, có thể báo cáo với QH tình hình Biển Đông, nhưng không nên thảo luận về vấn đề này. Có ý kiến đề nghị đưa ra thảo luận tại tổ. Bà Lê Thị Thu Ba cho rằng, Biển Đông và vấn đề an ninh trước Đại hội không nên báo cáo trước QH, thay vào đó chỉ nên báo cáo về tình hình an ninh - quốc phòng trong một báo cáo chung.

Chủ nhiệm UBQP-AN Lê Quang Bình đề nghị, Chính phủ cần có báo cáo chính thức về việc cho nước ngoài thuê đất, rừng. Vừa qua, do nhận thức, các báo cáo đưa ra các con số khác nhau, có diện tích cho nước ngoài thuê để chế biến gỗ, trồng xoan, bạch đàn chưa thống kê. Cần phải có báo cáo chính thức lại diện tích cho thuê là bao nhiêu.

MỚI - NÓNG