Đề môn Văn của trường chuyên tổ chức thi đầu tiên kỳ thi vào 10 ở Hà Nội: Quá an toàn cho thí sinh?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Đề thi Văn chung cho tất cả các hệ chuyên vào lớp 10 THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) năm học 2022 - 2023 được đánh giá cơ bản vừa sức, không đánh đố. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng đề thi này "quá an toàn" cho thí sinh?

Đề thi môn Văn chung của THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn có "quá an toàn cho thí sinh"?

Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) là trường chuyên đầu tiên của Hà Nội tổ chức thi tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023. Sáng ngày 29/5, các thí sinh đã hoàn thành 3 bài thi môn Toán, tiếng Anh và Ngữ văn chung (Toán, tiếng Anh thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút). Buổi chiều, thí sinh dự thi tự luận môn chuyên (150 phút).

Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường lên tới 1083; thí sinh đến dự thi đạt gần 95%. Chỉ tiêu tuyển sinh hệ Chuyên là 145, (trong đó Văn: 75, Sử: 35, Địa: 35), hệ Chất lượng cao 35 chỉ tiêu.

Để đủ điều kiện xét tuyển, thí sinh phải dự thi đầy đủ 4 bài thi, không vi phạm quy chế thi. Điểm thi của từng môn phải đạt từ 4,0 trở lên, điểm môn chuyên phải từ 6,0 trở lên. Nhà trường xét tuyển theo nguyên tắc lấy tổng điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo từng lớp chuyên. Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10, môn chuyên nhân hệ số 2 và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Nhà trường không cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh.

Đề môn Văn của trường chuyên tổ chức thi đầu tiên kỳ thi vào 10 ở Hà Nội: Quá an toàn cho thí sinh? ảnh 1

Đề thi môn Văn chung dành cho tất các các khối chuyên gồm 2 phần là Đọc hiểu văn bản (3 điểm) và Làm văn (7 điểm). Trong đó, phần Làm văn yêu cầu học sinh trình bày cảm nhận về 2 khổ thơ trong bài Đoàn thuyền đánh cá (Huy Cận), qua đó nêu suy nghĩ của bản thân về vấn đề: Tình yêu cuộc sống từ những điều giản dị. Thời gian làm bài là 90 phút.

Theo đánh giá chung, với thời gian 90 phút, nội dung kiến thức trong đề thi là vừa đủ. Kiến thức Ngữ văn rõ ràng, cơ bản vừa sức và không đánh đố học sinh.

Ở phần một là Đọc hiểu văn bản, câu hỏi đã kiểm tra được cả phần Thực hành Tiếng Việt, là phần học sinh đã được ôn tập và là kiến thức cơ bản của chương trình Ngữ văn THCS. Nội dung kiến thức vừa sức cho học sinh, phù hợp với tình hình hiện nay của mọi nhà trường .

Với phần Làm văn, từ văn bản Đoàn thuyền đánh cá, đề bài yêu cầu 2 nội dung: cảm thụ văn học và nêu suy nghĩ về một vấn đề của đời sống. Đây là phần yêu cầu học sinh phải có kỹ năng cảm thụ toàn diện về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm. Đồng thời, nêu suy nghĩ về một vấn đề tư tưởng thuộc về đạo đức lối sống.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, đề thi có phần "an toàn quá". Theo đó, cả 2 phần Đọc hiểu văn bản và Làm văn đều lấy ngữ liệu từ sách giáo khoa, nếu lấy một ngữ liệu ngoài sách giáo khoa sẽ tạo hứng thú, sáng tạo cho học sinh hơn.

Sở GD&ĐT Hà Nội công bố tỉ lệ chọi vào lớp 10

Hôm nay 30/5, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã công bố số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng năm 2022 của tất cả các trường THPT công lập.

Căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu được giao, học sinh có thể biết được “tỷ lệ chọi” vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển.

Năm học 2022 - 2023, mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển tối đa vào ba trường trung học phổ thông công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.

Đề môn Văn của trường chuyên tổ chức thi đầu tiên kỳ thi vào 10 ở Hà Nội: Quá an toàn cho thí sinh? ảnh 2
Đề môn Văn của trường chuyên tổ chức thi đầu tiên kỳ thi vào 10 ở Hà Nội: Quá an toàn cho thí sinh? ảnh 3
Đề môn Văn của trường chuyên tổ chức thi đầu tiên kỳ thi vào 10 ở Hà Nội: Quá an toàn cho thí sinh? ảnh 4
Đề môn Văn của trường chuyên tổ chức thi đầu tiên kỳ thi vào 10 ở Hà Nội: Quá an toàn cho thí sinh? ảnh 5

Tỉ lệ chọi các trường THPT kỳ thi tuyển sinh vào 10 tại Hà Nội năm học 2022 - 2023.

Đề môn Văn của trường chuyên tổ chức thi đầu tiên kỳ thi vào 10 ở Hà Nội: Quá an toàn cho thí sinh? ảnh 9
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên

Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên

HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.