Để mãi 'nồng cháy' như thuở ban đầu

Để mãi 'nồng cháy' như thuở ban đầu
TPO - Chuyện “chăn gối” thường xuyên khiến nhiều cặp vợ chồng “chểnh mảng” và nhàm chán. Vậy làm thế nào để “tiệc yêu” mãi nồng nàn như những ngày đầu tiên, đem đến cảm giác mới lạ, hấp dẫn với “đối tác”.

Thật sai lầm khi làm “chuyện ấy” trong một không gian quá vắng lặng, không pha một vài lời nói ngọt ngào và những tiếng động thích thú.

Đừng ngại ngần chia sẻ với “đối tác” mọi xúc cảm đang trào dâng trong bạn. Nhờ vậy, bạn tình cũng như được tiếp thêm “lửa yêu” để cùng lâm trận mãnh liệt, “lên đỉnh” vinh quang.

Vuốt ve nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến hay chỉ là nét mặt yêu thương cũng nhanh chóng dẫn dắt đối phương tới sự  hưng phấn cao độ.

Ngôn ngữ cơ thể là dấu hiệu đầu tiên để cả hai phía sẵn sàng cho “tiệc yêu” được nồng nàn, say đắm. Mỗi một vị trí mới trên cơ thể được khám phá đều là nguồn cảm hứng mới được tuôn trào mãnh liệt. Chuyện “yêu” của cả hai sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ thuở ban đầu.

2. “Vượt rào” mọi phép tắc

“Chuyện ấy” đâu nhất nhất phải diễn ra trên giường, trong phòng ngủ khép kín? Điều đó chỉ gây cảm giác nhàm chán như một thói quen sinh hoạt thường nhật mà thôi.

Nhà tắm, phòng khách, thậm chí ngay dưới sàn nhà… cũng có thể  là “chiến trận” để đôi uyên ương tha hồ thể hiện cảm xúc yêu thương. Hơn thế, nó còn giúp cả hai lấy lại phong độ “yêu” nhanh chóng bởi không gian “yêu” cũng mới lạ như “chất lượng yêu” vậy.

3. Hẹn hò và làm “chuyện ấy” ở một nơi mới

Cuộc sống gia đình với bao lo toan khiến cả hai không còn có những buổi hẹn hò lãng mạn. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cả hai nhanh “chểnh mảng” việc “yêu”.

Khách sạn, nhà nghỉ  hay nơi hai bạn đi du lịch là điểm lý tưởng để lấy lại hưng phấn yêu đương. Trước hết, hãy bắt đầu bằng bữa tiệc ăn uống, khiêu vũ vui vẻ, sau đó kết thúc bằng “ tiệc yêu” cuồng nhiệt, “yêu” như chưa bao giờ được “yêu” như vậy.

4. Khỏe mạnh mới  “yêu” lâu dài

Luyện tập thể thao, ăn uống đầy đủ, khoa học cùng nhau là thần dược cho “chuyện ấy”. Cả hai đều có ý  thức và mong muốn “hồi sinh” lại những cảm giác yêu đương của ngày đầu đầy cuồng nhiệt.

Tuy vậy, không nên  ăn quá no khi “lâm trận”, điều khó khiến dạ dày của bạn sẽ phải lên tiếng, cuộc yêu sẽ bị gián đoạn. Nước lọc tinh khiết là “trợ thủ” đắc lực trước và sau mỗi “tiệc yêu”, sẽ cho cả hai lưu giữ những xúc cảm thăng hoa lâu nhất, tươi mới nhất.

Phạm Hằng
Theo MH

MỚI - NÓNG