De Gea lên tiếng về tương lai ở MU

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ môn David De Gea vừa lên tiếng về tương lai ở MU bằng lời khẳng định rằng, anh yêu đội chủ sân Old Trafford và cảm thấy hạnh phúc khi thi đấu tại đây.

Ngày 30/6/2023, David De Gea sẽ chính thức hết hạn hợp đồng với MU. Hiện tương lai của thủ môn người Tây Ban Nha được không ít người quan tâm. Thời gian qua, có nhiều lời đồn đoán về khả năng De Gea sẽ rời sân Old Trafford khi mùa giải này khép lại để ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Mới đây, De Gea đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ Ban lãnh đạo MU. Nguyên nhân do người gác đền 32 tuổi không chấp nhận giảm lương từ 375.000 bảng/tuần xuống còn 250.000 bảng/tuần. Dù sẵn sàng giảm lương nhưng thủ môn sinh năm 1990 cho rằng, mức đãi ngộ này không tương xứng với những đóng góp của anh cho CLB.

De Gea lên tiếng về tương lai ở MU ảnh 1
De Gea không muốn chia tay MU.

Từ đầu mùa giải đến nay, De Gea vẫn thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng khi thường xuyên cản phá những pha dứt điểm hiểm hóc của các chân sút đối phương. Ở Premier League, tuyển thủ Tây Ban Nha đã có 11 lần giữ sạch lưới, chỉ kém Nick Pope (Newcastle) và Aaron Ramsdale (Arsenal) - cùng có 12 trận. Bên cạnh đó, anh còn có 71 lần trổ tài cứu thua cho đội nhà.

Chắc chắn, HLV Ten Hag không muốn mất De Gea, bởi anh đang là cầu thủ có thâm niên khoác áo CLB lâu nhất trong số những cầu thủ còn thi đấu trong đội hình. Bên cạnh đó, tài năng của cựu thủ môn Atletico Madrid là điều không cần bàn cãi.

Mới đây, De Gea đã trấn an các CĐV MU bằng phát biểu: “Tôi đã ở đây nhiều năm. Tôi tận hưởng từng khoảnh khắc được thi đấu ở đây. Tôi đã cùng CLB trải qua rất nhiều trận đấu. Thật tuyệt vời khi được ở MU. Đó là một câu lạc bộ lớn. Tôi yêu đội bóng và rất hạnh phúc ở đây”.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.