De Gea cam kết với M.U, nhận đặc ân chưa từng có

David de Gea chính thức cam kết với M.U
David de Gea chính thức cam kết với M.U
TPO - David de Gea đã chính thức ký hợp đồng mới với M.U và trở thành thủ môn hưởng lương cao nhất thế giới.

Sau thời gian dài đàm phán, De Gea cuối cùng cũng đồng ý ký hợp đồng mới với M.U. Thông báo trên trang chủ, đội chủ sân Old Trafford cho biết: “De Gea đã ký hợp đồng mới dài hạn với M.U, giữ chân anh ấy ở lại CLB ít nhất đến tháng 6/2023. Hợp đồng này có điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm nếu CLB muốn”.

Thỏa thuận mới sẽ chấm dứt các tin đồn liên quan đến tương lai của De Gea. Trước đó, người hâm mộ M.U luôn ở trong tình trạng “bất an” vì De Gea chỉ còn 1 năm hợp đồng với CLB này và có thể ra đi tự do vào mùa hè 2020.

Năm 2015, De Gea gần như đã rời khỏi Old Trafford. Ở thời điểm đó, thủ môn người Tây Ban Nha cũng chỉ còn 1 năm hợp đồng và công khai ý định gia nhập Real Madrid. Vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, De Gea đạt thỏa thuận chuyển đến Bernabeu. Tuy nhiên, thương vụ này đổ bể vào phút chót vì hai CLB không gửi đủ các giấy tờ cần thiết.

Không đến được Real Madrid, De Gea đã ký hợp đồng mới với M.U và gắn bó với CLB này đến bây giờ. Tổng cộng, De Gea đã có 8 năm khoác áo và thi đấu 367 trận cho M.U. Thủ môn này có 4 mùa giải giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất CLB.

Theo truyền thông Anh, M.U đã phải đưa ra các điều khoản đặc biệt để thuyết phục De Gea ở lại. Cụ thể, họ chấp nhận biến De Gea trở thành thủ môn hưởng lương cao nhất thế giới với mức lương 290 nghìn bảng/1 tuần (sau thuế). Đây cũng là mức lương cao nhất ở Old Trafford hiện tại sau khi Alexis Sanchez ra đi.

Ngoài ra, De Gea còn có một đặc ân khác mà không ngôi sao nào của M.U có ở thời điểm này. Đó là anh sẽ không bị giảm 25% lương trong trường hợp M.U không giành được vé dự Champions League.

Chia sẻ sau khi ký hợp đồng mới, De Gea nói: “Khoác áo M.U 8 năm qua là một đặc ân với tôi, và tôi thực sự tự hào khi tiếp tục được chơi cho CLB vĩ đại này. Kể từ khi đến đây, tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ chơi hơn 350 trận cho M.U. Bây giờ, tương lai của tôi đã rõ ràng và tôi muốn giúp đội bóng này đạt được những gì mà chúng tôi luôn tin tưởng”.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.