De Gea bị 'trảm' vì bất mãn với ông thầy Van Gaal

De Gea bị đẩy lên ghế dự bị vì dám “chống” lại Van Gaal.
De Gea bị đẩy lên ghế dự bị vì dám “chống” lại Van Gaal.
TPO - Chấn thương mà David de Gea mới gặp phải là tương đối nhẹ, không ảnh hưởng gì tới cơ hội ra sân thi đấu. Thế nhưng HLV Louis van Gaal vẫn quyết định dùng Sergio Romero ở trận đấu với Midtjylland. Lý do là vì thủ thành người Tây Ban Nha đã có ý phản lại ông thầy người Hà Lan.

Rạng sáng qua, M.U có chuyến làm khách tới Midtjylland ở lượt đi vòng 1/16 Europa League. Kết thúc trận đấu, đội bóng thành Manchester thua với tỷ số 1-2. Một trong những điều khó hiểu của các CĐV áo đỏ ở trận đấu này là David de Gea đã không ra sân, thay vào đó là gương mặt dự bị Sergio Romero. Nhiều người tin rằng, nếu De Gea ra sân, những pha cản phá xuất sắc của anh có thể đã giúp “Quỷ đỏ” có một kết quả tốt hơn.

Vậy tại sao De Gea lại bất ngờ vắng mặt? Trả lời sau trận đấu, HLV Louis van Gaal nói rằng thủ thành người Tây Ban Nha bị đau ở bắp đùi trong lúc tập luyện nên ông quyết định để anh nghỉ ngơi và trao cơ hội cho Romero. Thế nhưng theo tìm hiểu của The Sun thì mọi việc lại không hẳn như vậy. Nguồn tin của tờ báo nước Anh cho hay, chấn thương mà De Gea gặp phải tương đối nhẹ và không ảnh hưởng tới cơ hội ra sân của anh.
Nguồn tin này nói thêm rằng, De Gea bị đẩy lên ghế dự bị là vì mối quan hệ giữa anh và HLV Van Gaal thời gian qua có nhiều trục trặc. Cụ thể, De Gea không còn duy trì được sự hưng phấn và tập trung như trước. Nhiều thời điểm, anh ra sân tập với vẻ mặt thiểu não. Ở trận đấu với Sunderland cuối tuần trước, cựu thủ thành Atletico Madrid đã mắc sai lầm sơ đẳng, giúp Sunderland có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 trước M.U.
Sự mất tập trung của De Gea không phải tới từ việc anh muốn rời M.U để đi theo tiếng gọi của Real Madrid, mà chủ yếu liên quan tới kết quả thi đấu tệ hại của đội bóng trong thời gian qua. Cụ thể, De Gea rất thất vọng với những phương án chiến thuật mà HLV Van Gaal áp dụng, đồng thời cho rằng nó là nguồn cơn khiến anh liên tục phải hoạt động vất vả và khiến đội bóng có kết quả không tốt thời gian qua, đồng thời ngày một xa rời tốp 4.
HLV Van Gaal dễ dàng nhận ra những biểu hiện của De Gea và việc đẩy anh lên ghế dự bị ở trận gặp Midtjylland như một hành động răng đe rằng, ngày nào ông còn ngồi ghế HLV ở M.U thì đừng học trò nào có biểu hiện chống đối. Với “Tuylip Thép”, không ai có thể chắc suất đá chính.
MỚI - NÓNG