Đề cử trên 120 quy định tồi, cản trở doanh nghiệp

Quy định nước thải từ trang trại công nghiệp (10.000 con lợn trở lên), phải đạt loại A, tức là nước người có thể uống được (thông tư 47 của Bộ TN&MT), khiến nhiều doanh nghiệp, người dân phản ứng. Ảnh: Nam Khánh
Quy định nước thải từ trang trại công nghiệp (10.000 con lợn trở lên), phải đạt loại A, tức là nước người có thể uống được (thông tư 47 của Bộ TN&MT), khiến nhiều doanh nghiệp, người dân phản ứng. Ảnh: Nam Khánh
TPO - Ngày 11/3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, cuộc bình chọn 10 quy định tốt nhất và tồi nhất đã kết thúc giai đoạn nhận đề cử, với gần 237 đề cử hợp lệ trong tổng số gần 9.300 đề cử gửi đến.

Qua phân loại, số quy định tốt là 114 quy định; số quy định tồi 123. Các quy định này, nhiều nhất nằm trong Luật (79 quy định); Nghị định (75 quy định); Thông tư (69 quy định)…Với số đề cử quy định “tồi”, liên quan đến thủ tục hành chính tới 41 quy định (chiếm 34% tổng số các quy định tồi được đề cử); điều kiện kinh doanh 24 quy định (chiếm 20% tổng số các quy định tồi được đề cử).

Trong khi đó, về đề cử quy định “tốt” với hai vấn đề trên lần lượt là 38 và 14 quy định (chiếm 33 và 12% tổng số quy định tốt được đề cử). Các hiệp hội, doanh nghiệp và người dân băn khoăn nhất với các quy định “tồi” là tính hợp lý, tính khả thi, chi phí tuân thủ, tính minh bạch, nguy cơ nhũng nhiễu…

Theo VCCI, hiện Ban tổ chức tổng hợp các đề cử để Hội đồng chuyên gia xem xét, bình luận và đưa ra anh sách ngắn 30 quy định tốt và 30 tồi nhất. Danh sách đề cử này sẽ được gửi trước đến cho các bộ ngành liên quan để thu nhận các ý kiến phản hồi, giải trình.

Sau đó, danh sách ngắn sẽ được công bố để cộng đồng bình chọn, và gút lại 10 quy định tốt và tồi nhất. Dự kiến, khoảng tháng 4/2016 tới, kết quả bình chọn và Báo cáo phân tích sẽ được công bố rộng rãi.

Cuộc bình chọn các quy định pháp luật tốt nhất và tồi nhất do VCCI, Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV) và Đại sứ quán Australia tổ chức, được khởi động từ tháng 12/2015.

MỚI - NÓNG