TP - Đê bê tông tả Bùi (Chương Mỹ, Hà Nội) cao hơn 2 mét đang được hoàn thiện để ngăn sự cố mùa mưa lũ, hạn chế nguy cơ mất an toàn cho nội thành Hà Nội. Trong khi đó, hàng nghìn người dân phía hữu Bùi vẫn phải chấp nhận sống chung với lũ lụt nếu nước dâng cao như các năm 2017 - 2018.
TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp bách chống sạt lở bờ tả sông Bùi (huyện Chương Mỹ), với tổng mức đầu tư khoảng 37,3 tỷ đồng. Nơi trước đó trong 2 năm (2017 – 2018) đã xảy ra ngập úng dài ngày, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký công điện khẩn yêu cầu các sở ngành, quận huyện chủ động ứng phó với siêu bão Mangkhut, trong đó dự kiến sơ tán dân vùng ven sông, vùng trũng có khả năng úng ngập.
TPO - Các chuyên gia cho rằng, việc kè đê Bùi bằng bê tông với chi phí 50 – 70 tỷ đồng/km, khó khả thi. Đối với tuyến sông Bùi, phương án áp dụng nên là cải tạo đê kết hợp nạo vét luồng lạch, khơi thông dòng chảy, đồng thời có phương án di dời người dân.
TPO - Theo báo cáo của huyện Chương Mỹ, đợt mưa lũ những ngày vừa qua đã gây thiệt hại hơn 1.328 ha lúa, hơn 295 ha rau màu, hơn 596 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, hơn 187 ha cây ăn quả bị thiệt hại.