De Bruyne và nỗi đau kép ngày Quỷ đỏ chia tay EURO

0:00 / 0:00
0:00
De Bruyne và nỗi đau kép ngày Quỷ đỏ chia tay EURO
TPO - Tiền vệ Kevin De Bruyne phải trải qua nỗi đau cả thể chất lẫn tinh thần sau thất bại 1-2 của đội tuyển Bỉ trước Italia ở tứ kết EURO 2020.

Nicolo Barella và Lorenzo Insigne giúp Italia vượt lên dẫn 2-0. Quả phạt đền thành công của Lukaku trong hiệp 1 rút ngắn cách biệt cho đội tuyển Bỉ. Tuy nhiên, thầy trò HLV Roberto Martinez bất lực trước khung thành Azzurri và đành chấp nhận bị loại ở tứ kết.

Ngôi sao De Bruyne thi đấu nỗ lực nhưng cơn đau từ vết thương ở mắt cá chân đã ngăn cản tiền vệ Man City thể hiện những gì tinh túy nhất, như chính chia sẻ của anh sau trận đấu.

"Đối với cá nhân tôi, 5 tuần qua thật kỳ lạ. Nhưng tôi đặc biệt muốn cảm ơn các nhân viên y tế. Thật là một điều kỳ diệu khi tôi có thể thi đấu ngày hôm nay bởi vì chắc chắn mắt cá chân của tôi đã bị tổn thương. Bị rách dây chằng. Nhưng tôi cảm thấy có trách nhiệm phải cống hiến cho đất nước của mình ngày hôm nay. Thật tệ là tôi không thể làm gì hơn", De Bruyne nói.

Nhắc đến kết quả chung cuộc, De Bruyne nói thêm rằng đội tuyển Bỉ đã chơi hết sức dù thất bại.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã cố gắng tất cả để giành chiến thắng. Họ cầm bóng nhiều hơn và bóng không theo ý chúng tôi, đó là điều đáng tiếc. Bị loại luôn là nỗi thất vọng”, cầu thủ này chia sẻ.

Trong khi đó, người đồng đội Thibaut Courtois cho rằng Bỉ đã mắc sai lầm.

"Trận đấu này thật khó, nhưng chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi có hai cơ hội nhưng thủ môn của họ đã cản phá tốt và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã 'biếu không' Italia bàn mở tỉ số. Dù sao thì Italia xứng đáng là người chiến thắng”, Courtois chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.