De Bruyne, Hazard ẩu đả với Vertonghen trong phòng thay đồ tuyển Bỉ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nội bộ tuyển Bỉ đang rối tung sau trận thua Morocco ở World Cup 2022. Ba ngôi sao đội bóng này đã xảy ra mâu thuẫn trong phòng thay đồ, dẫn đến cuộc họp khẩn giữa HLV và toàn đội.
De Bruyne, Hazard ẩu đả với Vertonghen trong phòng thay đồ tuyển Bỉ ảnh 1

Theo tiết lộ của L'Equipe, De Bruyne, Hazard và Vertonghen đã 'va chạm' trong phòng thay đồ sau trận thua Morocco với tỷ số 0-2. Cụ thể, Vertonghen 'nổi điên' đòi đánh De Bruyne, Hazard vì bị hai cầu thủ này chê “chậm chạp”.

Rất may, tiền đạo Lukaku đã có mặt để tách những cái đầu nóng ra khỏi nhau. Để giải quyết vụ việc này, một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức tại trại huấn luyện Abu Samra với sự tham gia của giám đốc thể thao, HLV trưởng và toàn đội. Đội tuyển Bỉ hiểu rằng họ không thể đánh bại Croatia trong lượt trận cuối cùng nếu nội bộ mâu thuẫn như hiện tại.

Ở đội tuyển Bỉ hiện tại, Kevin De Bruyne và Thibaut Courtois đã nhiều năm không nói chuyện với nhau vì mâu thuẫn tình cảm. Michy Batshuayi và Romelu Lukaku cũng không phải bạn thân. Eden Hazard và Leandro Trossard không nói chuyện với nhau. Không khí phòng thay đồ thiếu sự đoàn kết và vui vẻ.

Trước đó, De Bruyne gây tranh cãi với phát ngôn: "Đội tuyển Bỉ không thể vô địch World Cup 2022 vì quá già". Để đáp trả, trung vệ Vertonghen 'nói kháy' người đồng đội nổi tiếng: "Chúng ta đá tấn công dở tệ, chắc cũng là do đã già? Có quá nhiều thứ trong đầu tôi lúc này nhưng tôi không nên nói ra. Tôi nghĩ đội tuyển Bỉ đã không tạo ra bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào".

Trong khi đó, HLV Martinez kêu gọi tập trung vào trận đấu: "Đội tuyển Bỉ có những cá tính lớn, tôi có thể hiểu phản ứng của họ. Chúng ta phải thoát khỏi chuyện này. Bây giờ không phải là lúc đổ lỗi cho người này người kia, việc đó không có ích gì". Bỉ sẽ phải đánh bại đương kim á quân Croatia để chắc chắn có vé vào vòng 16 đội mà không cần quan tâm kết quả cặp đấu còn lại.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.