Có 4 kết quả :

Bộ GD&ĐT nợ một câu trả lời liên quan SGK ngoại ngữẢnh: Như Ý

Sách giáo khoa tiếng Anh Đề án Ngoại ngữ quốc gia: Mất hút

TP - Một trong những mục tiêu cụ thể của Đề án dạy và học Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân (Đề án Ngoại ngữ Quốc gia) là ban hành chương trình và một bộ sách giáo khoa (SGK) hoàn chỉnh. Đề án đã thực hiện được 14 năm, chương trình giáo dục phổ thông mới cũng đã triển khai thay sách được 3 năm, đến nay, Bộ GD&ĐT quyết định không xuất bản SGK tiếng Anh của Đề án với lý do Quốc hội đã có Nghị quyết không yêu cầu Bộ GD&ĐT phải viết một bộ SGK hoàn chỉnh từ lớp 1 đến lớp 12.
Đề án ngoại ngữ khẳng định chỉ biên soạn SGK từ lớp 3 đến lớp 12 ảnh: Nghiêm Huê

Có hay không bộ SGK tiếng Anh của Bộ GD&ĐT?

TP - Bộ GD&ĐT thông báo có 6 cuốn SGK tiếng Anh đã qua 2 vòng thẩm định nhưng Bộ chưa công bố đạt. Trong số SGK tiếng Anh này có hay không sách của Đề án ngoại ngữ quốc gia biên soạn (dùng ngân sách)? Và nếu là sách của Đề án thì tại sao Bộ GD&ĐT lại khẳng định xã hội hóa SGK?
Đừng may áo một cỡ

Đừng may áo một cỡ

TP - Thời gian vừa qua, dư luận nhắc nhiều đến Đề án đào tạo tiến sĩ và Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020. Kiểm toán Nhà nước cũng đã có kết luận về hai đề án này. Điều quan trọng trong việc đưa ra chính sách đó chính là đừng “may áo một cỡ”.
Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 được đánh giá là xa rời thực tế.

Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 chưa sát thực tế

TPO - Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 có một số mục tiêu đặt ra quá cao so với khả năng thực hiện, chưa phù hợp với xuất phát điểm về năng lực ngoại ngữ của người dạy và người học, do đó, cần phải xây dựng chuẩn đầu ra tương ứng và phải có lộ trình để sinh viên đạt được.