ĐBSCL: Nhiều tàu đánh cá nằm bờ do giá xăng dầu tăng cao

ĐBSCL: Nhiều tàu đánh cá nằm bờ do giá xăng dầu tăng cao
Hàng ngàn ngư dân đánh bắt xa bờ ở Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu đang rơi vào cảnh khó khăn do giá xăng dầu tăng cao. Nhiều ngư dân đang tính chuyển sang nghề khác mưu sinh.

Theo tính toán của nhiều người dân, với giá dầu hơn 10.000 đồng/lít như hiện nay, tàu có công suất 350-370CV (một chuyến tàu đánh bắt từ 25-30 ngày), ngốn từ 5.000-6.000 lít dầu, khiến họ “lỗ chí lỗ” sau mỗi chuyến đi biển. Nhiều ngư dân đang tính chuyển sang nghề khác mưu sinh.

Phần lớn ngư dân rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, vì đang nợ ngân hàng, chưa có nghề gì thay thế; một số cho tàu nằm bờ chờ giá dầu giảm mới dám ra khơi...

Theo Cao Phong
SGGP

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.