TPO - Rước xá lợi đức Phật Thích Ca từ Ấn Độ về TPHCM; Trao bằng tốt nghiệp đại học trong lễ tang cho sinh viên qua đời vì ung thư; Bắn pháo hoa hơn 30 điểm trong nhiều ngày dịp 30/4; Cấm dạy thêm sau 20 giờ,...là những thông tin đáng chú ý ở TPHCM trong tuần.
TPO - Trường Đại học Y Hà Nội có tân Chủ tịch Hội đồng trường; Nữ hiệu trưởng báo công an vì bị ghép ảnh tống tiền 300 triệu; Một số địa phương còn lúng túng khi triển khai thông tư về dạy thêm học thêm;… là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.
TPO - Sau gần 2 tháng thực hiện Thông tư 29 về tăng cường quản lý dạy thêm học thêm, Bộ GD&ĐT khẳng định, chấm dứt dạy thêm học thêm tràn lan không còn là dự lệnh mà trở thành mệnh lệnh của toàn ngành. Trong khi thực tế, phụ huynh vẫn còn những ý kiến tranh cãi gay gắt trên các diễn đàn.
TPO - Theo các giáo viên, hiệu trưởng nhà trường, Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT hạn chế học thêm trong nhà trường mỗi môn không quá 2 tiết/tuần là quá ít, gây khó khăn cho việc đảm bảo chất lượng môn học, tiến tới các kỳ thi.
TPO - Sau một tháng triển khai Thông tư 29 về dạy thêm học thêm, Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lí nghiêm những trường hợp vi phạm đồng thời hỗ trợ giáo viên, các tổ chức, cá nhân thực hiện thuận lợi các thủ tục hành chính theo quy định để đăng kí dạy thêm, học thêm theo đúng quy định.
TPO - “Thầy cô giáo trực tiếp dạy cho điểm học sinh mình vào học bạ, đây là điều kiện để xét tuyển đại học, thì không khác gì là chỉ định thầu... Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận ra nội dung đó tạo bất cập, mất công bằng với học sinh nên đã chỉ đạo quyết liệt”, đại biểu Quốc hội nêu.
TPO - Sau gần một tháng triển khai Thông tư 29 về dạy thêm học thêm, các trường học đã có những giải pháp để hỗ trợ học sinh ổn định ôn tập thi cuối cấp, không để học sinh hoang mang, ngắt quãng việc học.
TPO - Sở GD&ĐT Quảng Trị đề nghị Bộ GD&ĐT ban hành chế tài xử lí vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm; quyết liệt thực hiện đổi mới dạy học, kiểm tra theo hướng phát triển năng lực, nhất là đối với các đề thi nhằm hạn chế học thêm.
TPO - Phát biểu tại buổi kiểm tra việc thực hiện dạy thêm, học thêm tại Sở GD&ĐT Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng mong muốn giáo viên nhìn rõ hệ luỵ của học thêm tràn lan và yêu cầu Sở GD&ĐT chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả sớm chấm dứt tình trạng này, không “đánh trống bỏ dùi”, không thoả hiệp, khoan nhượng.
TPO - “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học, truyền cảm hứng, sự sáng tạo cho học sinh noi theo”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh tại Hội nghị kích hoạt tháng tự học ngoại ngữ 2025 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức sáng 20/2.
TPO - Trả lời PV Tiền Phong, GS Ngô Bảo Châu, Giám đốc Khoa học, Viện Nghiên cứu Cao cấp về toán cho rằng, chương trình hiện hành không nặng hơn những chương trình trong quá khứ, không nặng hơn các nước khác. Nhưng trước mắt có lẽ cần xem xét cách kiểm tra đánh giá và cách dạy, tuyệt đối không dùng các bài toán mẹo mực đánh đố nữa.
TPO - Ngày 18/2, thông tin tới báo chí, Bộ GD&ĐT khẳng định, Thông tư 29 nhằm quản lý tốt hơn các hoạt động dạy thêm, học thêm, chứ không cấm, không “siết” hoạt động này.
TPO - Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng, việc tổ chức dạy thêm, học thêm vốn là vấn đề phức tạp, nhu cầu lớn, nếu không có biện pháp quản lý chặt chẽ và phù hợp thì đối tượng chịu thiệt thòi nhiều nhất chính là học sinh.
TPO - Bộ GD&ĐT cấm dạy thêm hoàn toàn các môn văn hoá đối với học sinh tiểu học, giáo viên tâm tư vì giảm thu nhập, lo chất lượng học sinh yếu kém. Trong khi đó, nhà trường yêu cầu giáo viên viết đơn cam kết, không vi phạm quy định dạy thêm.
TPO - Cụ thể theo Thông tư 29, giáo viên đang dạy học tại các nhà trường có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường, nhưng không được dạy thêm có thu tiền với học sinh mình dạy chính khóa.
TPO - Nhà trường thuyết phục, động viên thầy cô dành thời gian ôn tập cho học sinh cuối cấp chuẩn bị cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025 khi hoạt động này không còn được thu phí. Tuy nhiên, theo các hiệu trưởng đây chỉ là giải pháp tạm thời.
TPO - Thông tư 29 có hiệu lực kể từ hôm nay (14/2), trong đó có nhiều điểm mới tác động mạnh mẽ đến ngành giáo dục và phụ huynh, học sinh. Buộc phải cắt giảm các giờ học tăng cường, học sinh tiểu học có thể sẽ phải tan học từ 15 giờ 30 phút. Nếu không tham gia câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, phụ huynh sẽ phải bố trí công việc để có thời gian đón con sớm.
TPO - Ông Nguyễn Đình Sơn, chuyên gia tâm lý tuổi vị thành niên, Hội Tâm lý Giáo dục học Hà Nội cho rằng, Bộ GD&ĐT siết chặt quản lý về dạy thêm học thêm, cha mẹ đừng vội hoang mang, thay vào đó hãy hướng con phát huy khả năng tự học.
TPO - Đêm nay không khí lạnh tràn về, Bắc bộ mưa rét kéo dài; Lại xuất hiện clip tài xế dùng nắm đấm để “nói chuyện” ở Hà Nội; Tổng thống Hàn Quốc giải thích lý do ban bố thiết quân luật … là những thông tin nổi bật của Tin Nhanh ngày 12/2/2025.
TPO - Một tài khoản tự nhận phụ huynh Trường THCS Mỗ Lao, quận Hà Đông (Hà Nội) có ý kiến về việc nhà trường gọi đến ký đơn đăng ký học thêm tự nguyện có thu tiền. Tuy nhiên, hiệu trưởng trường này khẳng định, không có chuyện ép học thêm.
TPO - Ngày 11/2, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục về việc triển khai thực hiện quy định dạy thêm học thêm theo Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT.
TPO - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành việc công bố phương án tuyển sinh trung học cơ sở, tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2025 - 2026 trong tháng 2 năm 2025 để học sinh, giáo viên và các nhà trường, các cơ sở giáo dục phổ thông chủ động chuẩn bị cho công tác tuyển sinh.
TPO - TS Đặng Tự Ân - Giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông Việt Nam cho rằng, Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT vừa ban hành như luồng gió mới, làm triệt tiêu tận gốc những tiêu cực dạy thêm học thêm, hướng tới sẽ tự mất đi và chấm dứt hoạt động dạy thêm học thêm trong các nhà trường.
TPO - Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ GD&ĐT về việc rà soát, kiểm tra, nắm bắt thông tin báo chí phản ánh về quy định dạy thêm, học thêm nhằm kịp thời có giải pháp xử lý.
TPO - Không ít giáo viên tâm tư, thậm chí lo lắng sẽ giảm nguồn thu nhập đáng kể khi Bộ GD&ĐT đưa ra nhiều nội dung "siết" dạy thêm cả trong và ngoài nhà trường. Có ý kiến lo ngại, khi có cầu, ắt sẽ có cung và giáo viên sẽ tìm cách lách luật để tiếp tục dạy thêm trái quy quy định.
TPO - TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học tâm lí giáo dục Việt Nam cho rằng, quan điểm hướng tới nền giáo dục không dạy thêm, học thêm là rất đúng, có ý nghĩa nhân văn nhưng để thực hiện được Bộ GD&ĐT cùng các địa phương phải đảm bảo chất lượng giáo dục trường học sao cho đồng đều để phụ huynh không cần phải chạy đua chọn trường, chọn lớp.
TP - Phụ huynh mong chờ những chế tài đủ mạnh từ ngành giáo dục về quản lí dạy thêm, học thêm bởi thực tế hiện nay nếu giáo viên muốn dạy thêm, không gì có thể kiểm soát được.
TPO - Ông Lê Như Tiến, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng Quốc hội khóa XIII cho rằng, cần hết sức cẩn trọng để cấp phép dạy thêm, học thêm vì đây là giáo dục, không phải là ngành nghề khác ngoài xã hội.