Đẩy mạnh hợp tác quân sự Việt - Nga

Đẩy mạnh hợp tác quân sự Việt - Nga
TP - Sáng 11/4, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Ủy ban Liên Chính phủ Việt-Nga tổ chức hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác kỹ thuật quân sự song phương giai đoạn từ sau kỳ họp lần thứ 14 đến nay.

> Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở châu Á
> Báo Nga khẳng định: Nga trở lại Việt Nam

Tại hội đàm, hai bên trao đổi các vấn đề cùng quan tâm về tình hình thế giới và an ninh khu vực.

Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam và ông V.K.Dzirkaln, Phó giám đốc Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga, Chủ tịch Phân ban Nga, nhất trí rằng, thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước ngày càng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự tiếp tục phát triển tích cực, hiệu quả, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận.

Hai bên cũng trao đổi, thống nhất các đề tài hợp tác ưu tiên đến cuối năm 2013 và các nội dung hợp tác song phương, nhằm thúc đẩy hợp tác kỹ thuật quân sự…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG