Đẩy mạnh hình thức trực tuyến vì COVID-19

Hội nghị BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (mở rộng) lần thứ 4, khóa X diễn ra bằng hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN tại điểm cầu chính Hà Nội. Ảnh: Dương Triều
Hội nghị BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (mở rộng) lần thứ 4, khóa X diễn ra bằng hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN tại điểm cầu chính Hà Nội. Ảnh: Dương Triều
TPO - Đại diện một số Hội sinh viên trong nước cho biết, vì ảnh hưởng dịch bệnh, chương trình năm học 2020-2021 cũng có sự thay đổi. Trường ĐH kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội quyết định học online đến hết học kỳ I, Đại học Luật tạm thời học online đến hết tháng 9… Vì thế, hoạt động Hội cũng phải điều chỉnh sang hình thức trực tuyến sao cho phù hợp tình hình thực tiễn.

Chiều 23/8, Hội nghị BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (mở rộng) lần thứ 4, khóa X diễn ra bằng hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN tại điểm cầu chính Hà Nội.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về Chủ đề năm học 2020 - 2021 “Đồng hành với sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp” và hệ thống chỉ tiêu, giải pháp thực hiện chủ đề năm, việc thành lập các CLB khởi nghiệp, hoạt động trang bị kiến thức, tạo môi trường để sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp, lập nghiệp cho sinh viên; các giải pháp hỗ trợ, bồi dưỡng sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; phương thức triển khai nắm bắt tình hình và định hướng tư tưởng của hội viên, sinh viên và tham gia công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng…

Chuyển sang hình thức trực tuyến

Tại hội nghị, đại diện Hội sinh viên các tỉnh, thành phố, trường Đại học, Cao đẳng đề xuất cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai các hoạt động trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh COVID -19 còn diễn biến phức tạp. Anh Võ Trung Âu, Chủ tịch Hội SVVN tại Hungari kiến nghị Hội sinh viên ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các diễn đàn, các buổi giao lưu, học trực tuyến. Bên cạnh đó, anh Võ Trung Âu đề xuất Hội sinh viên Việt Nam xây dựng nền tảng kết nối các tổ chức khoa học uy tín ngoài nước với sinh viên Việt Nam ở nước ngoài cũng như trong nước để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

Đẩy mạnh hình thức trực tuyến vì COVID-19 ảnh 1 T.Ư Hội SVVN tặng cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc năm học 2019 -2020. Ảnh: Dương Triều

Đại diện một số Hội sinh viên trong nước cho biết, vì ảnh hưởng dịch bệnh, chương trình năm học 2020-2021 cũng có sự thay đổi. Trường ĐH kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội quyết định học online đến hết học kỳ I, Đại học Luật tạm thời học online đến hết tháng 9… Vì thế, hoạt động Hội cũng phải điều chỉnh phương thức tổ chức sao cho phù hợp tình hình thực tiễn.

Triển khai các giải pháp nắm bắt tình hình sinh viên

Phát biểu bế mạc Hội nghị, anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN đánh giá, năm học vừa qua là một năm nhiều biến động, dịch bệnh COVID-19 khiến điều kiện sinh hoạt, hình thức học tập của sinh viên bị xáo trộn, các chương trình, kế hoạch của các cấp bộ Hội về cơ bản đều phải thay đổi thời gian, quy mô tổ chức, hình thức tổ chức. Tuy nhiên, anh Huy đánh giá cao các cấp bộ Hội đã nỗ lực triển khai nhiều mô hình, hoạt động sáng tạo đạt được hiệu quả nhất định.

Đẩy mạnh hình thức trực tuyến vì COVID-19 ảnh 2 Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN Bùi Quang Huy lưu ý, thời gian tới, các cấp bộ Hội đẩy mạnh triển khai các giải pháp nắm bắt dư luận, định hướng tư tưởng sinh viên. Ảnh: Dương Triều

Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy lưu ý, thời gian tới, các cấp bộ Hội đẩy mạnh triển khai các giải pháp nắm bắt dư luận, định hướng tư tưởng sinh viên. Đồng thời, nghiên cứu các giải pháp, đổi mới phương thức triển khai công tác Hội và phong trào sinh viên phù hợp với diễn biến của dịch bệnh và đặc thù nhu cầu sinh viên. Với các hoạt động tập trung bắt buộc, cần tuân thủ quy định của từng địa phương, giảm thiểu quy mô tổ chức, giảm thiểu số lượng người tham gia.

Đẩy mạnh hình thức trực tuyến vì COVID-19 ảnh 3 Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN trao học bổng Nguyễn Thái Bình, mỗi suất trị giá 4 triệu đồng cho 31 anh chị   là Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Hội Sinh viên là sinh viên vượt khó học tập tốt, công tác tốt. Ảnh: Dương Triều
Đẩy mạnh hình thức trực tuyến vì COVID-19 ảnh 4 Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN trao giải thưởng 9/1, năm 2019-2020. Năm nay, T.Ư Hội SVVN trao giải thưởng 9/1 cho 5 mô hình xuất sắc nhất. Ảnh: Dương Triều

Theo anh Huy, ứng dụng công nghệ thông tin triển khai công tác Hội, triển khai các cuộc thi, hoạt động phong trào sinh viên theo hình thức trực tuyến là xu thế. T.Ư Hội SVVN sẽ nghiên cứu, có hướng dẫn cụ thể trước đề xuất tổ chức Đại hội sinh viên bằng hình thức trực tuyến.

Trong khuôn khổ Hội nghị, T.Ư Hội SVVN tổ chức trao giải thưởng 9/1, năm 2019-2020, cho 5 mô hình xuất sắc của các cấp bộ Hội được áp dụng thành công vào thực tiễn công tác Hội và phong trào sinh viên; trao học bổng Nguyễn Thái Bình, mỗi suất trị giá 4 triệu đồng cho 31 anh, chị là Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Hội Sinh viên là sinh viên vượt khó học tập tốt, công tác tốt.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.