Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
TP - Sáng 6-5, phiên họp lần thứ 4 Hội đồng bầu cử QH khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 tổ chức dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử.

> Bầu cử sớm trên biển
> Nói tiếng nói cử tri là phẩm chất hàng đầu

Tổng thư ký Hội đồng bầu cử Phạm Minh Tuyên cho biết, theo quy định, UBTVQH và Hội đồng bầu cử chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa những người ứng cử ĐBQH khóa XIII và ĐBHĐND các cấp với cử tri để thực hiện vận động bầu cử, báo cáo dự kiến chương trình hành động của ứng viên; chỉ đạo việc chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ ngày bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử, tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền; công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội cũng được tăng cường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao công tác chuẩn bị của Hội đồng bầu cử, Ủy ban bầu cử các địa phương. Thời gian đến ngày bầu cử không còn nhiều, mọi công việc phải được tiếp tục chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, không được chủ quan trong mọi khâu dù là nhỏ nhất. Tiếp tục triển khai tốt việc tổ chức tiếp xúc giữa ứng cử viên với cử tri, thực sự tạo không khí dân chủ, hiểu biết về nhau. Việc tiếp xúc cần được tổ chức bằng nhiều hình thức như trao đổi, mạn đàm.

* Trước đó, tại Hà Nội đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 2 (quận Hai Bà Trưng, Đống Đa) với người ứng cử ĐBQH khóa XIII. Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, ứng cử viên ĐBQH khóa XIII khẳng định nếu được trúng cử sẽ tích cực tham gia, đóng góp, giải quyết những công việc trọng đại của nhân dân, đất nước đặc biệt trong giai đoạn cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Ông Nghị sẽ cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ trong cương vị Bí thư Thành ủy gắn với trách nhiệm người đại biểu nhân dân, cùng tập thể Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là những chủ chương, chính sách liên quan đến sự nghiệp xây dựng, và phát triển Thủ đô.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG