Đẩy mạnh chăm lo đời sống cho người khiếm thị

Đẩy mạnh chăm lo đời sống cho người khiếm thị
TP - Sáng 28/3, Hội người mù thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo 60 năm lời dạy của Bác Hồ “tàn nhưng không phế”, ánh sáng dẫn đường cho người khiếm thị.

Trải qua hơn 40 năm ra đời và hoạt động (1972 - 2016), Hội người mù Hà Nội đã không ngừng phát triển, thành lập được tổ chức ở tất cả các quận huyện, có mạng lưới liên lạc ở hầu hết các xã, phường, thị trấn.

Các cuộc vận động trong Hội được đẩy mạnh, việc chăm lo đời sống hội viên, giải quyết việc làm và giảm nghèo cho hội viên được quan tâm chú trọng.

Thời gian tới, Hội cần tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động thực hiện lời dạy của Bác, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, quần chúng… đồng thời kiến nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường trách nhiệm, quan tâm chăm sóc, giúp đỡ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giảm nghèo cho người khiếm thị.  

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.