Đẩy lùi bạo lực mạng qua những nét vẽ đầy sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - ‘Bye bully - Be happy’ là cuộc thi vẽ tranh nằm trong dự án truyền thông ‘Gạch Project’ của nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đây là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa to lớn giúp đẩy lùi bạo lực mạng, nâng cao nhận thức đến tất cả những người đang sử dụng mạng xã hội hiện nay.

Thế kỷ XXI được coi là thời kỳ bùng nổ của Internet và mạng xã hội, đồng thời là thời kỳ các nước trên thế giới có bước tiến mạnh về xu thế hòa bình, hợp tác cùng phát triển. Sẽ thế nào nếu hai xu thế trên có sự trái ngược và mâu thuẫn nhau? Những hành động bạo lực đang tiếp diễn trên mạng internet có ảnh hưởng và tác động như thế nào tới xã hội đang ngày càng phát triển?

Đẩy lùi bạo lực mạng qua những nét vẽ đầy sáng tạo ảnh 1

Với mục đích nâng cao nhận thức về tác hại của hành vi bắt nạt qua mạng, góp phần xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh, tiến tới xóa bỏ, đẩy lùi vấn nạn bắt nạt trên môi trường mạng; Giúp mọi người biết cách đấu tranh, bảo vệ bản thân mình mỗi khi truy cập mạng; Tạo cái nhìn toàn diện, đúng đắn hơn về các vấn đề, mâu thuẫn trên mạng xã hội, từ đó giúp mỗi cá nhân có kỹ năng ứng xử lịch sự, văn hoá, ‘Gạch Project’ đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía cộng đồng mạng trên 3 nền tảng xã hội Facebook, Instagram, Tik Tok.

Đẩy lùi bạo lực mạng qua những nét vẽ đầy sáng tạo ảnh 2

Nghệ sĩ Liêm Bỉnh Phát ủng hộ dự án truyền thông ‘Gạch Project’.

Ngay sau khi cuộc thi vẽ tranh ‘Bye bully - Be happy’ được phát động, đã có rất nhiều bài dự thi được gửi về từ nhiều thí sinh với độ tuổi, giới tính, vùng miền sinh sống khác nhau trên cả nước mang những thông điệp ý nghĩa đến với cộng đồng.

Cùng điểm qua một số bài dự thi nổi bật

Đẩy lùi bạo lực mạng qua những nét vẽ đầy sáng tạo ảnh 3

Tác phẩm của SBD 35 - Hoàng Thương.

Bức tranh Vòng tay chữa lành - Healing arms của thí sinh Hoàng Thương mang SBD 35 có thông điệp:

“…Để tổn thương một người, chưa từng trở nên dễ dàng đến thế. Và để cứu rỗi một người đã sức cùng lực kiệt cũng chẳng hề dễ dàng. Thế nhưng bạn biết đấy, bởi vì trên đời có tình yêu, trên Trái Đất mới tồn tại con người. Tình yêu sẽ chữa lành thương tổn, rót đầy hy vọng, khâu lại vết thương của cô đơn và sợ hãi. Chỉ cần một bàn tay đưa ra, nắm lấy những bàn tay còn lại, tạo nên một vòng tay chữa lành ấm áp và vững chãi nhất, thế gian sẽ không còn tồn tại thứ bóng ma mang tên ‘Bạo lực mạng’.”

Đẩy lùi bạo lực mạng qua những nét vẽ đầy sáng tạo ảnh 4

Tác phẩm của SBD 01 - Tống Thị Thu Hà.

Đẩy lùi bạo lực mạng qua những nét vẽ đầy sáng tạo ảnh 5
Tác phẩm của SBD 24 - Trần Quang Minh.
Đẩy lùi bạo lực mạng qua những nét vẽ đầy sáng tạo ảnh 6

Tác phẩm của SBD 09 - Phùng Hà Ly.

Đẩy lùi bạo lực mạng qua những nét vẽ đầy sáng tạo ảnh 7

Tác phẩm của SBD 13 - Trần Đức Dương.

Đẩy lùi bạo lực mạng qua những nét vẽ đầy sáng tạo ảnh 8

Tác phẩm của SBD 30 - Nguyễn Thu Hương.

Đẩy lùi bạo lực mạng qua những nét vẽ đầy sáng tạo ảnh 9

Tác phẩm của SBD 36 - Lê Thị Phương Oanh.

Vòng bình chọn của cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 25/4 - 3/5. Vòng chung kết của cuộc thi dự kiến diễn ra vào ngày 9/5. Những tác phẩm chất lượng đạt giải dựa vào kết quả bình chọn của cộng đồng mạng và đánh giá của hội đồng chuyên môn sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn và trưng bày tại triển lãm online của ‘Gạch Project’.

- “Gạch” (danh từ): Là một loại vật liệu xây dựng. Gạch tạo nên những công trình, xây nên những kiến trúc có đơn giản, có vĩ đại. Gạch còn xây nên những không gian, xây lên những bức tường của sự ngăn cách.

- “Gạch” hiểu theo nghĩa khác đó chính là những động thái đăng tin đồn, đe dọa công kích cá nhân, quấy rối, tung thông tin cá nhân và cả dùng từ ngữ thù ghét dán nhãn cho đối tượng trên không gian mạng Internet.

- Ngày nay, bạn có thể dễ dàng bắt gặp từ “gạch” trong ngôn ngữ của giới trẻ: “nhận gạch đá”, “bị ném gạch đá”, “bị ném đủ gạch xây nhà”,… Loại “gạch” vô hình này làm nạn nhân bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng, gây nên những hành động và nỗi đau khó có thể xóa mờ.

- “Gạch” với tầng ý nghĩa “gạch bỏ, xóa bỏ”, thông qua dự án, nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền mong muốn có thể góp phần làm giảm, thậm chí xóa bỏ được bạo lực trên không gian mạng, mang đến một không gian lành mạnh nhất, trong sạch nhất.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.