Dạy học là đam mê, kiên trì nỗ lực mới thành công

SVVN - Nguyễn Chí Bảo đang là sinh viên năm 3 lớp Chất lượng cao Sư phạm Toán ( Viện Sư phạm tự nhiên), trường Đại học Vinh, Nghệ An. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, anh chàng đang dần chinh phục đam mê sư phạm của mình.

Khi còn là học sinh THPT, Chí Bảo từng là học sinh chuyên Lý, đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi HSG Toán và Vật Lý cấp tỉnh. Lên đại học, Bảo xuất sắc đạt được những giải thưởng lớn trong học tập và các hoạt động Đoàn-Hội: Giải Nhì kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc; học bổng Odon Vallet dành cho sinh viên xuất sắc của Viện; Sinh viên 5 tốt cấp trường.

Bên cạnh những thành tích đáng ngưỡng mộ, Chí Bảo còn được biết đến với vai trò là một người thầy tâm lý, nhiệt huyết khi đang dẫn dắt các lớp học luyện thi cho học sinh lớp 11,12. Cùng lắng nghe thầy giáo trẻ 9X chia sẻ về mình và con đường đến với nghề dạy học nhé.

Dạy học là đam mê, kiên trì nỗ lực mới thành công ảnh 1 Chí Bảo hiện là sinh viên năm 3 trường Đại học Vinh (Ảnh: NVCC)

Được biết sư phạm trước đây không phải là nguyện vọng của Bảo, vì sao bạn quyết định lựa chọn nó?

Trước đây, nguyện vọng đăng ký của mình là Bách khoa. Mình chưa từng nghĩ sẽ trở thành một giáo viên. Sư phạm là mong muốn của bố mẹ mình. Gia đình mình kinh doanh may mặc, sau mình còn em gái kém 7 tuổi. Lúc đấy, mình chưa có định hướng rõ ràng về con đường tương lai. Nếu quyết định ra Hà Nội thì sẽ phát sinh nhiều chi phí và chưa chắc mình có thể thành công để đỡ đần bố mẹ. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, mình quyết định không ra Hà Nội nhập học mà ở lại chính thành phố của mình, đi theo con đường dạy học.

Có khi nào bạn hối hận với quyết định của mình không?

Bạn bè của mình hầu như đều vào Nam ra Bắc, thậm chí là đi du học. Thời gian đầu mình cảm thấy hơi chạnh lòng khi đi họp lớp, các bạn khoe về cuộc sống mới. Mình buồn mỗi lần nghe bàn tán về việc học sư phạm khó xin việc hay những ánh mắt nghi ngờ mình có thể đi dạy không. Dù buồn nhưng mình lấy điều đấy làm động lực để quyết tâm cố gắng hơn. Con đường này do mình chọn, mình nhất định phải chinh phục được nó. Sau khi đạt được những thành tích nhất định và việc dạy học của mình tốt hơn, có nhiều học sinh có tiến bộ từng ngày, mình càng cảm thấy yêu và khao khát muốn gắn bó nhiều hơn với nghề. Mình không hề hối hận về quyết định này.

Dạy học là đam mê, kiên trì nỗ lực mới thành công ảnh 2 Thầy giáo 9X sở hữu vẻ ngoài điển trai (Ảnh: NVCC)

Bạn có thể chia sẻ quá trình đến với nghề dạy học diễn ra như thế nào, đã gặp phải những khó khăn gì ?

Vào năm nhất đại học, qua lời giới thiệu của bạn mẹ mình, mình nhận dạy gia sư Toán, Lý cho một bạn học sinh lên 12. Thời điểm đó mình vừa hoàn thành kì thi đại học nên nắm khá chắc chương trình và đề cương ôn thi. Mình nhanh chóng soạn ra giáo án riêng cho bạn ấy. Kết quả, bạn học sinh đầu tiên của mình đậu vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân với điểm số rất cao. Mình bắt đầu nhận những bạn học sinh tiếp theo và khi số lượng lớn dần, mình mở từng lớp nhỏ. Hiện tại mình đang có 6 lớp, mỗi lớp có 10-15 học sinh.

Thời gian đầu, điều khiến mình bối rối nhất là soạn giáo án sao cho chất lượng, hiệu quả. Khi lớp đông hơn, mình phải phân loại năng lực, chương trình học riêng cho từng nhóm. Đối với những bạn học sinh có học lực yếu hơn thì mình phải dành nhiều thời gian hơn. Mình tìm các dạng đề, đọc thêm sách để hướng dẫn các bạn thi học sinh giỏi. Trong thời gian nghỉ vì dịch bệnh COVID-19, mình dạy học trực tuyến. Để theo sát học sinh hơn, mình phải mất thêm nhiều thời gian hơn dành cho các bạn.

Quá trình họcĐại học Vinh đã hỗ trợ cho công việc của bạn như thế nào?

Môi trường sư phạm ở Đại học Vinh rất tốt. Việc học tập ở trường giúp ích cho mình rất nhiều trong việc dạy học. Trong quá trình học tập và phát triển ở trường, mình được các thầy cô kèm cặp, hướng dẫn nghiên cứu khoa học, thực hành, thí nghiệm, thực tập nghề nghiệp. Mình và các bạn sinh viên được tạo điều kiện hết mức. Chính các thầy cô là những tấm gương, những người truyền lửa thắp sáng cho mình đam mê với tri thức.

Dạy học là đam mê, kiên trì nỗ lực mới thành công ảnh 3 “Giá trị bản thân nằm ở việc mình đã làm được những gì”, Bảo chia sẻ (Ảnh: NVCC)

Làm thế nào để bạn cân bằng được việc học tập, nghiên cứu và dạy học?

May mắn của mình là gia đình, thầy cô luôn tạo điều kiện hết sức. Các phụ huynh và các em học sinh đều tin tưởng. Vì vậy, việc cân bằng thời gian không hề khó, trái lại còn hỗ trợ nhau rất nhiều. Qua việc dạy các em giúp cho mình hiểu rõ được tâm lý, khả năng học tập, tích lũy thêm kinh nghiệm. Những kiến thức mình học và nghiên cứu ở trường giúp mình trau dồi thêm tri thức, tự tin hơn trong việc hướng dẫn các em học tập.

Bạn thường làm gì trong thời gian rảnh rỗi?

Mình thường dành thời gian nghiên cứu, đọc thêm sách để bổ sung kiến thức, tìm tòi những bài tập hay để chia sẻ cho các em học sinh. Thỉnh thoảng mình gặp gỡ bạn bè, cùng nói chuyện với các em học sinh. Nói là học sinh nhưng các em chỉ thua mình vài tuổi. Khi không học, mình và các bạn thoải mái chia sẻ với nhau những câu chuyện cuộc sống. Ngoài ra mình cũng tập luyện thể thao để có sức khỏe tốt.

Dự định sắp tới của bạn là gì?

Mình dự tính sẽ hoàn thành tốt việc học ở trường. Sau khi tốt nghiệp mình sẽ mở trung tâm dạy học và dành dụm một chút vốn để kinh doanh. Trong quá trình đó, có thể mình sẽ học thêm hoặc học lên cao nữa.

Bạn muốn chia sẻ câu nói gì với các bạn sinh viên đang trong quá trình thực hiện ước mơ ?

Mình luôn yêu thích câu nói này: Khi bản thân tin tưởng vào điều gì đó, hãy luôn nỗ lực và kiên trì với mục tiêu, sớm hay muộn, chúng ta sẽ đi đến thành công.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.