Đầu xuôi...

Đầu xuôi...
TP - Trận đấu giữa B.Bình Dương và Thể Công Viettel trên sân Gò Đậu đã làm hài lòng những người yêu… Thể Công. Đó là trận đấu giữa đội bóng ĐKVĐ Bình Dương và phía bên kia là Thể Công - vang bóng một thời - đang trên con đường tìm lại chính mình.

Đó cũng là một trận đấu kỳ lạ: Đội bóng đã vô địch Siêu Cúp do báo Tiền phong tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999 gặp đội đoạt Siêu Cúp mới nhất - năm 2007.

Với Thể Công, cái tên Gò Đậu nhắc đến một kỷ niệm buồn. Cách đây đúng 4 năm, tại V-League 2004, Bình Dương dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc Nam Dea Sik đã chấp nhận bại trận 0-1 trước Thể Công, đó cũng là trận thắng đầu tiên của đội bóng áo lính trong mùa giải 2004.

Trận lượt về, Thể Công cũng thắng 5-3 nhưng những trận thắng của Thể Công không giúp họ trụ lại ở V-League. Sau mùa giải 2004, Thể Công xuống hạng đúng vào lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.

Hôm qua, các cầu thủ trẻ của Thể Công đã lặp lại chiến công của thế hệ cha chú bằng một lối đá chững chạc chứ không phải là chiến thuật “cò cưa” ngày nào. Thể Công - đội bóng giàu truyền thống nhất Việt Nam nhưng nay đang bước vào sân chơi V-League trong chiếc áo tân binh, với những cầu thủ trẻ.

Chiến thắng hôm qua là một chiến thắng đáng nhớ nhưng nó cũng gợi lại ký ức 4 năm trước: V-League là một chặng đường dài với 26 vòng đấu chứ không phải là một trận đấu hay là cuộc chạm trán với một đối thủ.

Quật ngã đội ĐKVĐ và đội vừa đoạt Siêu Cúp với lực lượng và tiềm lực như Bình Dương, không phải đội nào cũng làm được. Thể Công Viettel đã có một khởi đầu ngoài mong đợi, vấn đề là họ tiếp tục phát huy khởi đầu ấy như thế nào. Hy vọng, đội bóng giàu truyền thống nhất bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục đứng vững trên con đường của mình như mọi người vẫn nói: Đầu xuôi, đuôi lọt. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...