Dầu vón cục tràn bờ biển

Dầu vón cục tràn bờ biển
TP - Ngày 1-6, ông Lê Mến, Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường huyện Quảng Điền (tỉnh TT- Huế), cho biết, hiện tượng dầu vón cục lần đầu tiên xâm nhập vào bờ biển huyện này kể từ hơn 5 năm trở lại đây. Vài tháng trước, dầu vón từng được phát hiện ở nhiều xã, thị trấn thuộc huyện Phú Vang.

Kiểm tra bước đầu, dầu vón cục chủ yếu xuất hiện ở khu vực bãi biển hai xã Quảng Công và Quảng Ngạn, phân bố trên chiều dài 4km, mật độ khá dày đặc. Chiều 1-6, lực lượng chức năng đã thu gom hơn 2,5 tạ dầu vón chuyển đi tiêu hủy.

Cùng thời gian trên, tại bãi biển xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tiếp tục xảy ra hiện tượng dầu vón cục tràn bờ lần thứ ba kể từ đầu năm 2011, trên chiều dài hơn 1km. Theo ông Đoàn Thao, Phó phòng TNMT huyện, tính đến chiều tối 1-6, người dân Phú Diên đã thu gom gần 2 tấn dầu vón cục để khắc phục ô nhiễm môi trường. Nguyên nhân dầu tràn bờ vẫn chưa được xác định.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.