Đầu tư tiếng Anh ở bậc đại học, bước chuẩn bị cần thiết cho nghề nghiệp tương lai

0:00 / 0:00
0:00
Khi tiếng Anh không còn là lợi thế mà đã trở thành kỹ năng bắt buộc trong xu hướng nhiều biến động , việc đầu tư rèn luyện ngôn ngữ toàn cầu này phải được chú trọng từ sớm, nhất là đối với những sinh viên thời hội nhập .

“Điều kiện cần” cho sinh viên hiện đại

Đối với các trường đại học song ngữ hay quốc tế, tiếng Anh là điền kiện cơ bản cần có khi theo học tại đây. Từ đó, sinh viên có định hướng rèn luyện rõ ràng vì tiếng Anh là công cụ phục vụ xuyên suốt quá trình học tập.

Đầu tư tiếng Anh ở bậc đại học, bước chuẩn bị cần thiết cho nghề nghiệp tương lai ảnh 1

Sinh viên được kiểm tra trình độ tiếng Anh ngay khi vừa nhập học

Các trường đại học cũng chú trọng trau dồi tiếng Anh cho sinh viên với các chương trình đặc thù, đa dạng, được thiết kế phù hợp cho từng đối tượng người học, có thể đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp và làm việc cũng như đủ khả năng nghiên cứu ở các bậc học cao hơn.

Việc xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc khi còn ở môi trường đại học giúp sinh viên tự tin thể hiện thế mạnh bản thân, thích ứng tốt môi trường chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế với mục tiêu trở thành công dân toàn cầu.

Môi trường tiếng Anh tốt, sinh viên có nhiều lợi thế

Là một trong những trường đại học với thế mạnh đào tạo chương trình song ngữ, quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) trang bị tiếng Anh cho sinh viên ngay từ năm nhất để các bạn không còn bỡ ngỡ khi bước vào môi trường học tập tại đây.

UEF chủ động xây dựng chương trình tiếng Anh chuẩn với 7 cấp độ. Sinh viên khi trúng tuyển vào trường sẽ được kiểm tra trình độ tiếng Anh và theo học cấp độ tương ứng với năng lực của bản thân.

Đầu tư tiếng Anh ở bậc đại học, bước chuẩn bị cần thiết cho nghề nghiệp tương lai ảnh 2
Đầu tư tiếng Anh ở bậc đại học, bước chuẩn bị cần thiết cho nghề nghiệp tương lai ảnh 3

Chương trình tiếng Anh tại UEF được thiết kế với 7 cấp độ

Bạn Trần Ngọc Vinh Thư, sinh viên năm nhất ngành Kinh doanh quốc tế chia sẻ: “Trước khi vào đại học, em không tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân. Em thấy chương trình tiếng Anh mà trường trang bị cho sinh viên rất phù hợp, tạo điều kiện cho những bạn chưa được giỏi tiếng Anh như em có thể cải thiện hiệu quả vốn ngôn ngữ của mình”.

Xuyên suốt thời gian học tập chương trình tiếng Anh, sinh viên được tăng cường và phát huy tối đa năng lực thông qua hàng loạt các hoạt động ngoại khóa, hoạt động thực hành tiếng Anh thiết thực như English Only Day, Peer Writing Correction, Personal Photo Reflection,…

Đầu tư tiếng Anh ở bậc đại học, bước chuẩn bị cần thiết cho nghề nghiệp tương lai ảnh 4
Đầu tư tiếng Anh ở bậc đại học, bước chuẩn bị cần thiết cho nghề nghiệp tương lai ảnh 5

UEF thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoai khóa tăng cường tiếng Anh

Mỗi năm, trường tổ chức nhiều hoạt động giao lưu quốc tế qua các hình thức khác nhau từ trực tiếp đến trực tuyến, các lớp học đồng giảng toàn cầu giúp sinh viên có cơ hội phát triển các kỹ năng tiếng Anh, cũng như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập, những tố chất đặc trưng của một công dân toàn cầu.

Chương trình tiếng Anh của trường linh động nên sinh viên còn có cơ hội chuyển từ chương trình song ngữ sang chương trình quốc tế để học tập và nhận bằng cấp quốc tế từ các quốc gia uy tín như Anh Quốc, Hoa Kỳ.

Vạch rõ lộ trình đào tạo tiếng Anh, trường đảm bảo mục tiêu sinh viên không xem tiếng Anh là “rào cản”, mà đó là điều kiện thiết yếu giúp các bạn thành công trong tương lai, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập.

Thí sinh trúng tuyển và nhập học tại UEF sẽ được kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào. Bài kiểm tra gồm 2 phần: trắc nghiệm trên máy tính về kỹ năng đọc - viết và kiểm tra vấn đáp với giảng viên nhằm nắm bắt trình độ và sắp xếp lớp học phù hợp với từng bạn.

Qua kết quả đánh giá, sinh viên được xác định được trình độ tiếng Anh phù hợp trong suốt 4 năm đại học. Sinh viên được học tiếng Anh tập trung theo lộ trình đào tạo. Sau khi hoàn tất chương trình tiếng Anh chuẩn, sinh viên đạt trình độ tương đương IELTS 5.5, đủ năng lực sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, thảo luận, thuyết trình và học tập môn chuyên ngành bằng tiếng Anh ở những năm tiếp theo cho đến khi tốt nghiệp.

MỚI - NÓNG