'Đấu trường Dữ liệu AI' dành cho sinh viên Công nghệ

0:00 / 0:00
0:00
'Data-Centric AI Competition' là cuộc thi về AI do FPT Software t ổ chức xoay quanh việc xử lý dữ liệu tạo ra những mô hình trí tuệ nhân tạo tốt nhất. Cuộc thi hướng tới nhóm kỹ sư dữ liệu, nhân sự công nghệ đam mê khoa học dữ liệu và các sinh viên nhóm CNTT năm cuối.

Cuộc thi nhằm mang đến một sân chơi về Trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu cho các kỹ sư, sinh viên công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo người Việt, có quy mô trên toàn thế giới. Thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 22/12/2021. Thí sinh có thể gửi bài dự thi theo cá nhân hoặc theo nhóm với tối đa 4 thành viên.

Trong năm đầu tiên tổ chức trên mảng dữ liệu cho AI, cuộc thi hướng đến chủ đề xử lý hình ảnh và nâng cao hiệu suất mô hình trí tuệ nhân tạo. Dựa trên nhu cầu thực tế trong thời kỳ dịch bệnh, Ban Tổ chức cung cấp một bộ dữ liệu bao gồm 976 hình ảnh có sẵn để thí sinh huấn luyện mô hình AI phân loại theo 3 lớp: không đeo khẩu trang, đeo không đúng cách và đeo đúng cách.

Thí sinh tham dự sẽ xử lý, sinh dữ liệu để nâng cao hiệu suất mô hình nhận diện mặt và phân loại theo 3 lớp được yêu cầu. Để hỗ trợ thí sinh thực hiện bài dự thi, Ban Tổ chức cũng cung cấp một mô hình được huấn luyện (pre-trained) và một tập dữ liệu được thử nghiệm công khai bao gồm 89 ảnh để thí sinh đánh giá sơ bộ về mô hình.

Mỗi đội thi sẽ được nộp dữ liệu tối đa 3 lần/tuần trong thời gian đăng ký. Hết thời gian này, Ban Tổ chức sẽ cung cấp bộ kiểm thử bí mật. Đội thắng cuộc là đội đạt điểm số cao nhất dựa trên phương pháp đánh giá mà Ban Tổ chức đưa ra từ đầu cuộc thi.

'Data-Centric AI Competition' có dàn chuyên gia, cố vấn danh tiếng trong lĩnh vực AI, dữ liệu như: Ông Andrew Ng - CEO & Founder của Landing AI, nhà sáng lập Google Brain & Deeplearning.ai, cựu Giám đốc Nghiên cứu của Baidu, Inc; ông Vũ Hữu Tiệp - Kỹ sư Học máy tại Google; Huyền Chip - Chuyên gia AI quốc tế, Giảng viên kiêm nhiệm tại ĐH Stanford, Mỹ…

Tổng giá trị giải thưởng tới 500 triệu đồng, bên cạnh bốn giải thưởng Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích, cuộc thi cũng trao giải Tài năng và Triển vọng dành riêng cho đối tượng học sinh, sinh viên tham dự, cùng hàng chục học bổng về AI/ Machine learning có trị giá lên đến 18 triệu đồng/ học bổng do trường ĐH trực tuyến FUNiX tài trợ. Các đội tham gia sớm và cải thiện kết quả hàng tuần cũng có cơ hội nhận được giải nhất tuần trị giá 1 triệu đồng trong vòng tám tuần mở đăng ký cuộc thi. Độc giả quan tâm có thể đăng ký tham dự cuộc thi tại:

https://datacomp.io/trang-chu

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

SVVN - Nguyễn Chúc Khanh, học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội vừa được nhận thư báo trúng tuyển và học bổng vào nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ như: Đại học California, Irvine; Đại học Arizona; Đại học Tulsa; Đại học Washington; Đại học George Manson … trong đó Đại học Tulsa đã đồng ý cấp học bổng Presidential Scholarship trị giá 6 tỷ đồng. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Khôi là phụ huynh của bạn Nguyễn Chúc Khanh.
Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn: Công tác tuyển sinh 2024 sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định

Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn: Công tác tuyển sinh 2024 sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định

SVVN - Phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh giai đoạn 2015 – 2023, tại TP. HCM, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, 9 năm qua, ngành giáo dục đã có những điều chỉnh mang lại lợi ích tốt hơn cho các trường đại học và cho thí sinh. Đến nay, công tác tuyển sinh đã từng bước đi vào quy củ.