Đầu năm gặp nhà vô địch điền kinh quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Đến với nội dung marathon từ năm 2017 tới nay, Phạm Thị Hồng Lệ (sinh năm 1998, quê Bình Định) đã không ngừng trau dồi và phát triển bản thân để chạm đến ước mơ.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, có tuổi thơ cơ cực nhưng với ý chí phấn đấu không ngừng nghỉ, Hồng Lệ đã trở thành một vận động viên có nhiều thành tích đáng nể. Với nỗ lực và quyết tâm, cô gái trẻ ngày càng chứng tỏ được bản lĩnh và khả năng của mình.

Biến khó khăn thành động lực

Cơ duyên của Hồng Lệ với marathon bắt đầu từ năm 2016 khi chị phải mổ ruột thừa. Sau mổ, chị tăng lên khoảng 5 kg nên thành tích điền kinh 5.000m và 10.000m không còn phát triển tốt. Vì vậy, Hồng Lệ chuyển hướng sang một nội dung khác để vừa thử thách bản thân vừa xem khả năng phát triển của mình tới đâu. Cuối tháng 11/2017, chị bắt đầu tập marathon và gắn bó với nó đến bây giờ.

Đến với marathon, chị thấy bản thân có cơ hội phát triển hơn nữa. “Marathon đối với mình là một điều tuyệt vời. Hơn thế nữa, chạy bộ mang lại sức khỏe, thân hình khỏe đẹp, tinh thần trẻ trung, thú vui lành mạnh”, Hồng Lệ trải lòng. Chị cho rằng, nhờ có marathon mà thành tích 5.000m và 10.000m của chị được cải thiện. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, Hồng Lệ đã đạt kỷ lục ở cự ly 10.000m: “Marathon chính là thứ thắp lên cho mình sự tự tin và niềm hạnh phúc".

Đầu năm gặp nhà vô địch điền kinh quốc gia ảnh 1

Nói về khó khăn khi luyện tập, chị nhận định, marathon là một nội dung đòi hỏi sự kiên trì, cẩn thận vì chỉ cần đánh tay, đặt chân không đúng cách cũng có thể gặp chấn thương không đáng có. Hơn thế nữa, trước khi đến với nội dung này, Hồng Lệ phải thay đổi thói quen sinh hoạt để có thể tập luyện và mang lại thành tích tốt. Chị cho biết: “Trở ngại lớn nhất với mình có lẽ là lúc tăng 5 kg sau ca mổ ruột thừa, cân nặng lúc đó trở thành rào cản khiến cho thành tích của mình đứng lại hẳn và không phát triển tốt như lúc trước”.

Đường chạy marathon giúp Hồng Lệ học được phẩm chất kiên trì, ý chí và nỗ lực. Với chị, việc tham gia tập luyện, thi đấu cùng đội nhóm giúp chị có thêm nhiều bài học quý báu. “Luyện tập có mệt mỏi đến đâu, mình đều tìm mọi cách để khỏe trở lại chứ không cho phép bản thân gục ngã”, Hồng Lệ tâm sự.

Đầu năm gặp nhà vô địch điền kinh quốc gia ảnh 2

Hồng Lệ vẫn đang nỗ lực tập luyện hằng ngày.

Nuôi khát vọng, cháy đam mê

Động lực thi đấu của Hồng Lệ chính là quyết tâm và khát vọng. “Mình đã dành rất nhiều thời gian tập luyện và có được nhiều thành tích trong các giải chạy quốc gia. Ở sân chơi lớn hơn, mình luôn nắm bắt cơ hội để hoàn thành mục tiêu. Mình luôn tự nhủ bản thân phải nỗ lực hết sức và không được bỏ cuộc dù khó khăn”, chị cho biết.

Đối mặt với nhiều áp lực nhưng Hồng Lệ chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Theo chị, vấn đề ở chỗ tâm lý áp lực đó xuất hiện nhiều hay ít ở mỗi người và khả năng kìm nén cảm xúc như thế nào. Chị luôn trong tâm thế thi đấu hết khả năng, nỗ lực hết mình để sau này nhìn lại không phải hối hận.

Suốt 9 năm trên chặng đường chinh phục ước mơ marathon, mỗi giải đấu đều để lại cho Hồng Lệ cảm xúc. Nhưng với chị, lần để lại dấu ấn sâu nhất là giây phút chị gục ngã ở SEA Games 30, sau nỗ lực cán đích ở vị trí thứ ba. Hồng Lệ kiệt sức, phải thở bằng oxy, phải nhờ sự giúp đỡ của đồng đội để mặc đồ và dìu lên bục nhận huy chương. Cũng nhờ đó mà khả năng và tinh thần thể thao của vận động viên Hồng Lệ được mọi người đánh giá cao và ghi nhận. “Đây có lẽ là khoảnh khắc mình không bao giờ quên trong cuộc đời”, chị chia sẻ.

Đầu năm gặp nhà vô địch điền kinh quốc gia ảnh 3

Hồng Lệ vẫn đang nỗ lực cho SEA Games 31 tới đây.

Nhìn lại thành tích ở SEA Games 30, chị cảm thấy có chút tiếc nuối vì bản thân có thể làm tốt hơn nữa. Tại SEA Games 31 này, Hồng Lệ muốn xem đây là cơ hội để "chiến đấu" hết sức nhằm mang lại niềm tự hào cho đất nước và khẳng định khả năng của bản thân.

Một số thành tích nổi bật của Phạm Thị Hồng Lệ:

- Phá kỷ lục quốc gia cự ly 10.000m.
- 2 HCĐ tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014.
- HCĐ nội dung chạy 5.000m giải vô địch điền kinh quốc gia 2016.
- 3 HCB tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018.
- HCB giải marathon quốc tế “Di sản Hà Nội” 2018.
- HCV giải marathon TP. HCM mở rộng tháng 1/2018.
- HCB giải chạy marathon toàn quốc báo Tiền Phong tổ chức vào tháng 3/2018.
- Đạt chuẩn tham dự Boston Marathon 2020.
- HCĐ nội dung 10.000m tại SEA Games 29.
- HCB marathon cự ly 10.000m tại SEA Games 30.
- HCV nội dung 10.000m nữ ở giải điền kinh vô địch quốc gia 2021.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.