Dấu hiệu nhận biết ung thư phụ khoa

Dấu hiệu nhận biết ung thư phụ khoa
Theo livescience, ngứa ngáy vùng kín, đau lưng, đau bụng, mệt mỏi dai dẳng, tiểu gắt, đầy hơi được xem là những triệu chứng cảnh báo nguy cơ ung thư phụ khoa.

Dấu hiệu nhận biết ung thư phụ khoa

> Nồm ẩm trước Tết, nguy cơ ngộ độc gây ung thư cao
> Sương mù có độc không? 

Theo livescience, ngứa ngáy vùng kín, đau lưng, đau bụng, mệt mỏi dai dẳng, tiểu gắt, đầy hơi được xem là những triệu chứng cảnh báo nguy cơ ung thư phụ khoa.

Đau bụng có thể là một triệu chứng của ung thư phụ khoa - Ảnh: Shutterstock
Đau bụng có thể là một triệu chứng của ung thư phụ khoa - Ảnh: Shutterstock.

Cynthia Gelb, chuyên gia về truyền thông sức khỏe tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh tại Mỹ đã thực hiện một cuộc nghiên cứu trên 132 phụ nữ, tuổi từ 40 đến 60 và nhận thấy các đối tượng này chỉ lo lắng khi thấy chảy máu bất thường ở âm đạo.

Họ cho rằng đây là dấu hiệu phụ khoa nghiêm trọng, và bỏ qua các triệu chứng như: rát, ngứa hay sưng âm đạo, đau lưng,đau bụng, tiểu nhiều, mệt mỏi. Cynthia Gelb cho biết chính vì bỏ sót những dấu hiệu trên mà nhiều phụ nữ bị căn bệnh khủng khiếp này tấn công lúc nào không hay.

Theo ước tính của Viện Ung thư quốc gia Mỹ, năm 2012 đã có gần 90.000 trường hợp ung thư phụ khoa được chẩn đoán, trong đó hơn một nửa là ung thư cổ tử cung.

Hiện có năm loại ung thư phụ khoa chính, gồm: cổ tử cung, tử cung, buồng trứng, âm đạo, âm hộ. Mặc dù cả năm loại ung thư trên đều nguy hiểm nhưng hiện nay mới chỉ có ung thư cổ tử cung được tầm soát.

Vì thế, phụ nữ cần nhận biết được các triệu chứng xảy ra trên cơ thể mình, phân biệt được triệu chứng nào là bình thường, triệu chứng nào là bất thường để được phát hiện sớm mà điều trị.

Phát biểu trên chuyên san Family Practice, chuyên gia Gelb cho biết không phải phụ nữ nào cũng nắm rõ các dấu hiệu cảnh báo ung thư phụ khoa do có một số dấu hiệu xảy ra không liên quan đến cơ quan sinh dục nên dễ bị nhầm lẫn sang các bệnh khác.

Tuy nhiên, nếu thấy các triệu chứng như: đầy hơi, tiểu nhiều, mệt mỏi liên tục, đau lưng, sưng hoặc ngứa âm đạo kéo dài trên hai tuần mà không giảm thì nên đến bác sĩ ngay lập tức.

Theo Ngọc Khuê
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.