Dấu hiệu con bạn đang thiếu canxi trầm trọng

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Canxi có vai trò quan trọng đối với sự phát triển chiều cao và sức khỏe xương của trẻ. Trẻ càng lớn, nhu cầu canxi càng tăng lên. Cha mẹ cần chú ý để bổ sung đúng lượng canxi cho trẻ, tránh tối đa việc bé thừa hay thiếu canxi.

Nếu bé nhà bạn bị mắc phải nhiều hơn 3 trong số những dấu hiệu dưới đây thì cần sớm cho trẻ đi khám và bổ sung canxi ngay tức thì:

– Trẻ quấy khóc, ngủ không ngon giấc, khi ngủ hay giật mình.

– Bé hay vặn mình, ọc sữa, khó chịu và bồn chồn trong người.

– Thường đổ nhiều mồ hôi và ra mồ hôi trộm khi ngủ. Biểu hiện rõ ràng nhất là sau khi thức dậy, đầu tóc trẻ ướt sũng mồ hôi.

-Trẻ bị thiếu canxi thường có chân bị cong hình chữ O, chữ X, cơ bắp thì lỏng lẻo, yếu mềm và thường biết đi muộn hơn so với trẻ khác.

- Thóp của trẻ bình thường sẽ liền thóp từ 12-18 tháng tuổi. Nhưng với trẻ bị thiếu canxi thóp liền muộn hơn, tạo thành hộp sọ vuông.

– Chậm mọc răng, tóc rụng thành đường hình vành khăn sau gáy.

- Đối với trẻ lớn hơn thường có những biểu hiện mệt mỏi, biếng ăn, gầy yếu, chóng mặt, đổ nhiều mồ hôi, ngủ không ngon giấc…

Để chủ động phòng ngừa thiếu canxi, các mẹ cần chú ý những điều sau đây:

- Đảo đảm nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu.

– Cho bé tắm nắng hàng ngày (trước 9h sáng) để bé tăng cường hấp thu canxi thông qua quá trình tổng hợp vitamin D.

– Bữa ăn hàng ngày của mẹ cũng cần có thêm những thực phẩm giàu canxi như: tôm, cua, cá, sữa, rau muống, rau ngót, rau dền, rau đay, rau mồng tơi, vừng, đậu tương…

Theo Theo Gia đình Việt Nam
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.