"Một số máy bay Nga đã hạ cánh tại căn cứ không quân Khmeimim ở Syria, bao gồm máy bay vận tải hạng nặng An-124. Những dấu hiệu này cho thấy nhiều khả năng Nga đang chuẩn bị rút các lực lượng chủ chốt ở phía Đông Địa Trung Hải", OSINT viết trên mạng xã hội X.
Ảnh vệ tinh cho thấy sự hiện diện của các máy bay vận tải Nga tại căn cứ không quân Khmeimim, Syria. |
Bài đăng được kèm theo thông tin bổ sung từ tài khoản mạng xã hội X của The War Zone: "Dấu hiệu cho thấy Nga có thể đang sơ tán lực lượng tại căn cứ không quân Khmeimim ở Syria. Nhiều máy bay vận tải đã đến căn cứ. Ba máy bay IL-76 và 1 máy bay An-124. Ngoài ra còn có máy bay An-72 và một chiếc Su-24 trên đường băng. Sự xuất hiện của máy bay vận tải tăng mạnh".
Sự xuất hiện của 3 máy bay vận tải IL-76 và 1 máy bay An-124 tại căn cứ không quân Khmeimim đã làm dấy lên suy đoán về việc Nga đang tiến hành sơ tán binh sĩ, trang thiết bị vũ khí khỏi khu vực.
Các cuộc tấn công mới của phe đối lập vào nhiều thành phố lớn của Syria đã làm thay đổi đáng kể cục diện khu vực. Ngày 3/12, nhóm đối lập tuyên bố đang tiến về Latakia, cách căn cứ không quân Khmeimim của Nga khoảng 32 km. Các báo cáo cụ thể xác nhận sự hiện diện của nhóm này tại thị trấn Qalaat al-Madiq, phía tây bắc Hama, cách thành trì chiến lược của quân đội Nga khoảng 33 km.
Trong khi đó, căn cứ hải quân của Nga tại Tartus đang phải đối mặt với nguy cơ cao hơn khi lực lượng đối lập đang tiến quân thần tốc. Được biết, Nga đã duy trì 5 tàu hải quân và 1 tàu ngầm lớp Kilo cải tiến tại cơ sở này. Trong đó có 2 khinh hạm lớp Đô đốc Gorshkov, 1 khinh hạm lớp Đô đốc Grigorovich và các tàu phụ trợ.
Đáng chú ý, tàu chở dầu phụ trợ Yelnya được phát hiện rời Tartus vào sáng sớm ngày 2/12 và các báo cáo sau đó cho thấy có thể có thêm nhiều tàu khác cũng đã rời khỏi quân cảng.
Theo thông tin từ Bulgarian Military, căn cứ không quân Khmeimim của Nga nằm ở vị trí chiến lược tại Latakia, Syria đóng vai trò là trung tâm cho các hoạt động quân sự của nước này trong khu vực.
Ngoài máy bay vận tải, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, căn cứ này còn được triển khai hệ thống hỗ trợ và phòng thủ toàn diện. Nga cũng bố trí các radar tiên tiến và thiết bị tác chiến điện tử (EW), giúp tăng cường nhận thức tình huống và làm phức tạp các hoạt động của các đối thủ tiềm tàng.
Bên cạnh đó, căn cứ này còn có một mạng lưới phòng không đáng gờm, tập trung vào các hệ thống S-400 Triumf và Pantsir-S1. Các hệ thống này không chỉ bảo vệ căn cứ mà còn mở rộng phạm vi hoạt động của Nga trên các vùng rộng lớn ở phía đông Địa Trung Hải, tạo ra một "vòng cung" chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài.