Đau đớn phát hiện chồng cặp với bồ già để lấy tiền ăn chơi

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Cháu cứ bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó, chứ bây giờ mà cháu làm ầm ĩ lên thì sẽ chỉ càng rối hơn thôi, biết đâu lại còn đẩy luôn chồng cháu vào tay người đàn bà lớn tuổi, thừa tiền mà thiếu tình kia nữa.

Cháu cứ bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó, chứ bây giờ mà cháu làm ầm ĩ lên thì sẽ chỉ càng rối hơn thôi, biết đâu lại còn đẩy luôn chồng cháu vào tay người đàn bà lớn tuổi, thừa tiền mà thiếu tình kia nữa.

Hãy tìm cách nói chuyện cởi mở và thẳng thắn với chồng cháu, để anh ấy nói lên xem số nợ mà anh ta đã lợi dụng theo kiểu đổi tình lấy tiền của bà ta là bao nhiêu, rồi từ đó vợ chồng tìm cách mà tháo gỡ.

Nếu chồng cháu chỉ vì ham vui mà sa ngã thì hãy cho anh ấy thời gian để anh ta sửa chữa những lỗi lầm ấy, đoạn tuyệt với quá khứ, lo làm ăn mà kiếm tiền trả nợ.

Theo lời cháu nói thì thu nhập của cháu không ổn định, lại đang nuôi con nhỏ, nhưng nếu còn yêu chồng thì “cái khó sẽ ló cái khôn”, sẽ có thêm cơ hội để cháu kiếm tiền, trang trải cuộc sống và cùng chồng dành dụm tiền trả nợ.

Chuyện chồng cháu không đấu tranh được với lối sống bản năng, đã làm khổ mẹ con cháu là điều đáng trách. Song tình nghĩa vợ chồng cũng không phải một sớm một chiều mà có thể dứt bỏ nhau, cháu có giận chồng cũng hãy nghĩ đến con, đến những tình cảm tốt đẹp đã từng có giữa hai vợ chồng. Mong cháu bình tâm, suy nghĩ thấu đáo để quyết định cuộc sống.

MỚI - NÓNG