Dầu châu Á kết thúc tuần với giá 61 USD/thùng

Dầu châu Á kết thúc tuần với giá 61 USD/thùng
TPO - Giá dầu thô tại châu Á trong ngày cuối cùng của tuần đã đóng cửa ở mức trên 61 USD/thùng sau hai ngày liên tiếp giảm giá trước đó.

Tại Singapore chiều nay, giá dầu thô giao tháng 12/2008 tăng 38 cent lên mức 61,16 USD/thùng trong phiên giao dịch điện tử trên New York Mercantile Exchange.

Trước đó, giá dầu tại Mỹ rạng sáng nay tiếp tục giảm 4,53 USD xuống còn 60,77 USD/thùng sau khi đã giảm 5,23 USD một ngày trước đó.

Còn tại London sáng nay, giá dầu thô Brent giao tháng 12/2008 tăng 15 cent lên mức 57,59 USD/thùng.

Tính ra, giá dầu đã giảm gần 60% kể từ mức kỷ lục 147,27 USD/thùng hồi giữa tháng 7.

Còn trên phiên giao dịch Nymex, giá xăng tăng 0,9 cent lên mức 1,35 USD/gallon (khoảng 3,8 lít). Giá gas tự nhiên giao tháng 12/2008 lại giảm 5,4 cent còn 6,93 USD/thùng 1.000 feet.

Còn trên thị trường chứng khoán, châu Á tiếp tục chịu ảnh hưởng của Wall Street.

Chỉ số Dow Jones giảm 4,9% đã đẩy chỉ số Nikkei 225 giảm 3,6% trong chiều nay. Trong khi tại Hong Kong chỉ số Hang Seng kết thúc tuần lại tăng 3,1%.

Tuấn Đức
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.