Đấu Bayern Munich, Dortmund nhận hung tin từ Sancho

Jadon Sancho đối mặt nguy cơ vắng mặt ở trận Dortmund vs Bayern Munich.
Jadon Sancho đối mặt nguy cơ vắng mặt ở trận Dortmund vs Bayern Munich.
TPO - Đêm nay, Dortmund sẽ tiếp đón Bayern Munich trong trận derby nước Đức và cũng là cơ hội để họ thu hẹp khoảng cách với đối thủ ở cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, trước thềm trận đấu, HLV Lucien Favre đã nhận tin không vui về ngôi sao sáng giá Jadon Sancho.

Vòng 27 Bundesliga, Dortmund có chuyến làm khách tới Wolfsburg và có chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0, qua đó tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Bayern Munich với 4 điểm ít hơn. Những người ghi bàn cho đội khách ở trận này là Raphael Guerreiro và Achraf Hakimi, nhưng người chơi hay nhất trận chính là Jadon Sancho.

Không chỉ làm khổ hàng thủ Wolfsburg bằng những pha đi bóng tốc độ và kỹ thuật, Jadon Sancho còn chính là người tung ra đường kiến tạo để Achraf Hakimi ấn định chiến thắng 2-0 cho Dortmund. Với đường kiến tạo này, tiền vệ 20 tuổi người Anh đã đi vào lịch sử CLB với tư cách người có nhiều đường “dọn cỗ” thành bàn nhất trong 1 mùa giải Bundeslgia. Cụ thể, sau 27 vòng đấu, Sancho đã có tới 19 lần kiến tạo cho đồng đội lập công.

Tuy nhiên, ít người biết rằng, ở trận đấu với Wolfsburg và trước đó là chiến thắng 4-0 trên sân nhà trước Schalke, Jadon Sancho đã nén đau ra sân vì chấn thương chưa bình phục. Theo tiết lộ, ngôi sao tấn công 20 tuổi người Anh đã gặp một vấn đề ở bắp chân trong quá trình tập luyện trở lại sau dịch Covid-19. Vấn đề không nghiêm trọng nên HLV Lucien Favre vẫn trọng dụng Sancho.

Thế nhưng theo tiết lộ mới đây từ chính HLV Lucien Favre, chấn thương bắp chân của Sancho đang có dấu hiệu nặng lên và anh có thể sẽ vắng mặt trong trận derby nước Đức với Bayern Munich vào đêm nay. "Cậu ấy chỉ được tập luyện với đội trong 10 ngày. Đó không phải là nhiều. Tôi không thể nói chắc chắn rằng cậu ấy sẽ thi đấu vào giữa tuần này", HLV Favre chia sẻ.

Ngoài Sancho đối mặt nguy cơ không thể ra sân, HLV Lucien Favre chắc chắn sẽ mất 4 ngôi sao khác gồm Dan-Axel Zagadou, Marco Reus, Nico Schulz và Mats Hummels. Tất cả đều đang phải điều trị chấn thương. Bên phía Bayern Munich, HLV Hans-Dieter Flick sẽ không có sự phục vụ của những Philippe Coutinho, Niklas Sule, Corentin Tolisso và Thiago vì lý do tương tự.

MỚI - NÓNG