Dấu ấn tuổi trẻ với các công trình trọng điểm quốc gia

BCH Đoàn thanh niên Tổng Cty Xây dựng Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 chụp ảnh với các đại biểu ra mắt Đại hội.
BCH Đoàn thanh niên Tổng Cty Xây dựng Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 chụp ảnh với các đại biểu ra mắt Đại hội.
TPO - Ngày 16/5, tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Tổng Công ty (TCT) Xây dựng Hà Nội – CTCP lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đây là Đại hội điểm đầu tiên trong khối công nhân viên chức của Thành Đoàn Hà Nội.

Dự Đại hội có Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương, cùng 116 đại biểu đại diện cho gần 2.000 ĐVTN trong toàn Tổng Cty Xây dựng Hà Nội.

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Tổng Cty Xây dựng Hà Nội đã có những đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi đáp ứng lợi ích thiết thực. Tuổi trẻ Tổng Cty Xây dựng Hà Nội Đoà đã đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên, tham gia xây dựng nhiều công trình trọng điểm quốc gia, như: Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình mới, Nhà khách Văn phòng Quốc hội, Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu, Nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2… Nhiều sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu của đoàn viên thanh niên được ứng dụng thành công với 40 sáng kiến cải tiến kỹ thuật giúp làm lợi và giảm chi phí hàng chục tỷ đồng; 21 công trình, phần việc thanh niên với giá trị trên 10 tỷ đồng…

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn Thanh niên Tổng Cty Xây dựng Hà Nội đặt ra 9 chỉ tiêu phấn đấu, trong đó phấn đấu thực hiện 50 công trình, phần việc thanh niên; có 85 – 100 sáng kiến cải tiến kỹ thuật; kết nạp 250 đảng viên mới…

Đại hội đã bầu ra BCH khóa mới gồm 19 đồng chí. Đồng chí Đoàn Kim Phú được bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Cty Xây dựng Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

MỚI - NÓNG