Dấu ấn tuổi trẻ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong 2 ngày 21 và 22/6, tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4), giai đoạn 2022-2027.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Nguyễn Đức Thạo, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn Kinh tế -Quốc phòng 337; Cùng tham dự có lãnh đạo, chỉ huy Đoàn, đại biểu Phòng Tham mưu – Kế hoạch, Phòng Chính trị, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật; đại biểu huyện đoàn Hướng Hóa (Quảng Trị) và đơn vị kết nghĩa. Tham gia Đại hội có 40 đoàn viên, thanh niên ưu tú đại diện cho hàng trăm cán bộ, đoàn viên Đoàn Kinh tế -Quốc phòng 337.

Dấu ấn tuổi trẻ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 ảnh 1
Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội

Giai đoạn 2017-2022 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo, chỉ huy Đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 có sự phát triển toàn diện; cán bộ, đoàn viên thanh niên thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ có nhiều đổi mới; công tác xây dựng tổ chức đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn ngày càng vững mạnh. 5 năm qua, các tổ chức đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu cho 64 đồng chí đoàn viên ưu tú tham gia học lớp đối tượng Đảng. Trong đó xem xét, đề nghị kết nạp vào Đảng cho 37 đồng chí đoàn viên ưu tú.

Dấu ấn tuổi trẻ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 ảnh 2
Đại tá Nguyễn Đức Thạo, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã luôn nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo, dấn thân, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Tích cực thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Tuổi trẻ Đoàn 337 rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Tuổi trẻ Đoàn 337 chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ sáng tạo” và Phong trào thi đua đặc biệt “Nối vòng tay lớn quân-dân đồng lòng chiến thắng đại dịch COVID-19”... Qua đó, khơi dậy tinh thần hành động cách mạng, ý thức tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên.

Dấu ấn tuổi trẻ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 ảnh 3

Các đại biểu biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Thực hiện chức năng đội quân công tác, giai đoạn 2017-2022, hoạt động phối hợp kết nghĩa được duy trì có nền nếp, hiệu quả với nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo. Nổi bật là các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, Chương trình “Bánh chưng xanh vì người nghèo”, “Tết thắm tình quân dân”, “Nâng bước em tới trường”, phối hợp tuyên truyền Luật bảo vệ rừng, Luật hôn nhân gia đình, cách phòng, chống dịch COVID-19... Có 5/5 tổ chức Đoàn kết nghĩa với các tổ chức đoàn, nhà trường ở địa phương nơi đóng quân. Đã có hơn 20 đợt, với trên 500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia làm công tác dân vận tại các bản vùng sâu, vùng xa thuộc địa bàn 5 xã vùng dự án, nhằm tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước...

Dấu ấn tuổi trẻ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 ảnh 4

Tiến hành bầu các nội dung tại Đại hội

Với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo - Quyết thắng”, Đại hội đã đề ra 5 biện pháp, nhiệm vụ trọng tâm, chương trình hành động của đoàn viên, thanh niên Đoàn 337 giai đoạn mới. Trong đó, trọng tâm là thực hiện 2 khâu đột phá: “Nâng cao chất lượng, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên và Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phối hợp với tổ chức đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân”.

Tại Đại hội các tham luận đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm, thẳng thắn, đánh giá đúng thực trạng, tình hình và kết quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn 2017-2022, đề xuất nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả, thiết thực trong giai đoạn 2022-2027.

Đại hội đã tiến hành bầu 4 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu lần thứ X, giai đoạn 2022-2027.

Dấu ấn tuổi trẻ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 ảnh 5
Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu lần thứ X, giai đoạn 2022-2027 ra mắt Đại hội.
Dấu ấn tuổi trẻ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 ảnh 6
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Dấu ấn tuổi trẻ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 ảnh 7
Các đại biểu tham quan các mô hình, sản phẩm của tuổi trẻ Đoàn mang đến Đại hội
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.