Dấu ấn tuổi 18

0:00 / 0:00
0:00
Dấu ấn tuổi 18
SVVN - “Hạnh phúc là địch đến cuối cùng” - là quan điểm sống của Nguyễn Đắc Hoàng (năm thứ nhất, trường ĐH Fulbright Việt Nam). Ở tuổi 18, cậu bạn ấp ủ trong mình nhiều ước mơ và hoài bão. Mặc dù trăn trở với những “bước đi cuộc đời” nhưng cậu bạn vẫn luôn vững tin trên hành trình định vị bản thân của mình. 

Sẵn sàng đón nhận mọi thử thách

Ngay từ những năm học THPT, Đắc Hoàng đã luôn nỗ lực rèn luyện bản thân cả về học thuật lẫn tham gia hoạt động xã hội. Cậu bạn đã cùng các thành viên trong CLB Sách và Hành động THPT Thái Phiên (TP. Hải Phòng) tổ chức nhiều sự kiện như: Hội sách thường niên, xây dựng tủ sách lưu động miễn phí trong trường, chiến dịch gây quỹ và quyên góp sách cho các bạn nhỏ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt miền Trung năm 2020… Hoàng cho biết, CLB này là “mái nhà thứ hai” và là nơi đã chứng kiến sự trưởng thành của cậu.

Vốn yêu thích việc viết lách, Hoàng dự định sẽ xuất bản những cuốn sách do chính mình viết trong tương lai. Cậu bạn khẳng định: “Viết lách cho mình một không gian để tự do sáng tạo, chiêm nghiệm và đi đến tận cùng của cảm xúc. Đó là một phần khó có thể tách rời trong đời sống thường ngày của mình”.

Dấu ấn tuổi 18 ảnh 1

Hoàng sẵn sàng đón nhận mọi thử thách khi vào môi trường đại học.

Tình cờ biết đến trường ĐH Fulbright Việt Nam thông qua một buổi giới thiệu tại trường THPT của mình, Hoàng đã rất ấn tượng với khái niệm “giáo dục khai phóng” và sự nhiệt huyết của sinh viên trường. Chính vì vậy, cậu bạn đã quyết định nộp hồ sơ ứng tuyển và nhận kết quả trúng tuyển ngay trong kì Tuyển sinh ưu tiên vào tháng 3/2021. Không chỉ vậy, Hoàng còn là một trong năm sinh viên xuất sắc giành học bổng tân sinh viên khóa 2021 - 2025 của trường.

Dấu ấn tuổi 18 ảnh 2
Đắc Hoàng (hàng trên, áo trắng) cùng CLB Sách và Hành động THPT Thái Phiên, Hải Phòng.

Xây dựng thương hiệu riêng cho bản thân

Khi mới 16 tuổi, Hoàng đã cùng ba người bạn của mình thành lập tổ chức phi chính phủ Wise Thoughts Vietnam. Đây là tổ chức kết nối các bạn trẻ tài năng trong nhiều lĩnh vực để cùng nhau chống phân biệt đối xử và nâng cao nhận thức của cộng đồng về định kiến trong xã hội. Sau hai năm hoạt động, fanpage của tổ chức này đã thu hút gần 50.000 người theo dõi. Không chỉ là nơi tranh luận sôi nổi của các bạn trẻ, Wise Thoughts Vietnam còn tổ chức các sự kiện như triển lãm nghệ thuật Họa Nhan bàn về định kiến giới hay talkshow Định kiến công - tư 0 về chủ đề định kiến trường công lập và dân lập. Tính đến thời điểm 7/2021, Wise Thoughts Vietnam đã có cơ hội làm việc với hơn 50 thành viên, chủ yếu đến từ 4 địa điểm: TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, TP. HCM và Singapore.

Dấu ấn tuổi 18 ảnh 3
Hoàng đang ấp ủ ý tưởng cho những series podcast mới.

Vốn đam mê lĩnh vực truyền thông và việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội nên Hoàng đã quyết định xây dựng thương hiệu riêng cho mình mang tên Duckingdom với ba sản phẩm truyền thông là blog (Facebook), video (YouTube) và podcast (Spotify/Apple Music). Hoàng đã sản xuất xong 17 tập của series podcast đầu tay mang tên 17 tuổi mình kể cậu nghe. Cậu bày tỏ: “Mình muốn chia sẻ những trải nghiệm chân thực về hành trình phát triển bản thân của một cậu nhóc “tiền mãn teen” và gửi gắm thông điệp: Chúng ta đều giống như nhau”.

Dấu ấn tuổi 18 ảnh 4
Hoàng đã biết cách cân bằng giữa việc học, việc tham gia các hoạt động ngoại khoá và dành thời gian cho bản thân, gia đình.

Để quản lý thời gian hiệu quả hơn, Hoàng đã lên kế hoạch và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các công việc cần làm. Hiện tại, Hoàng đã bắt đầu năm học mới và dần thích nghi với môi trường đại học. Hoàng sẽ dành hai năm đầu để khám phá những chuyên ngành ở trường và quyết định chuyên ngành của mình vào năm thứ ba. Cậu nhấn mạnh: “Mình hay ví kế hoạch như một con thuyền vươn ra biển lớn. Nếu giữa đường thấy con thuyền nào thú vị hơn thì mình sẽ nhảy ùm xuống, bơi qua đó và chuyển hướng. Đối với mình, chẳng có kế hoạch nào chắc chắn cả, chỉ có hạnh phúc là đích đến cuối cùng”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.