Dấu ấn Hè tình nguyện

ĐVTN làm xe ôm tình nguyện đưa đón người nhà và thí sinh Ảnh: Hải Yến
ĐVTN làm xe ôm tình nguyện đưa đón người nhà và thí sinh Ảnh: Hải Yến
TP - Qua nửa chặng đường, tính đến ngày 15-7, chiến dịch Hè tình nguyện được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động vượt chỉ tiêu.

> Tuổi trẻ Hà Nội tình nguyện tại Lào

ĐVTN làm xe ôm tình nguyện đưa đón người nhà và thí sinh Ảnh: Hải Yến
ĐVTN làm xe ôm tình nguyện đưa đón người nhà và thí sinh.
Ảnh: Hải Yến.
 

T.Ư Đoàn cho biết có 1,5 triệu ĐVTN tham gia làm sạch, khơi thông dòng chảy, trồng mới 2,9 triệu cây xanh, thu gom 280 tấn rác... Tại Vĩnh Phúc, chiến dịch vận động được 1.000 hộ gia đình thanh niên tiết kiệm ít nhất 2KW điện sinh hoạt/gia đình/tháng; thanh niên Quảng Ninh di dời chuồng trại gia súc, chuồng tiêu không hợp vệ sinh ra xa nơi ăn ở của các hộ nông dân vùng cao...

Tại cuộc họp ban chỉ đạo chiến dịch Hè tình nguyện chiều 20-7, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng ban chỉ đạo, nhận xét Hà Nội và TPHCM có nhiều hoạt động đi vào chiều sâu; Hội thầy thuốc trẻ ghi dấu ấn với khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo ở 63 tỉnh thành.

Anh Hiệp nhấn mạnh, có 3 hoạt động cần tập trung trong thời gian tới: Đồng loạt Thắp nến tri ân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27-7; 50 năm ngày nạn nhân chất độc da cam (10-8); hoạt động Tiếp sức đến trường.

- Tình nguyện tại Lào. Sáng 20-7, thanh niên Hà Nội lên đường bắt đầu chuyến tình nguyện tại huyện Hạt Xai Phong, Viêng Chăn (Lào). Chương trình tình nguyện diễn ra từ nay đến hết ngày 28-7 với các hoạt động: Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; tặng quà gia đình chính sách, tặng máy tính cho cơ sở Đoàn. Thành Đoàn Hà Nội sẽ tặng 1 công trình tình nguyện cho trường tiểu học và trung học Simano.

- Lên vùng cao. Hơn 150 ĐVTN tỉnh Thanh Hóa vừa lên đường tham gia chiến dịch Hè tình nguyện tại 7 huyện nghèo vùng cao biên giới. Trong một tuần, ĐVTN tình nguyện tham gia các hoạt động như: xây dựng nông thôn mới; tổ chức chương trình Ánh sáng văn hóa hè, Tiếp sức đến trường; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, trẻ em nghèo; tuyên truyền bảo vệ, phát triển rừng; cùng ĐVTN địa phương làm đường giao thông nông thôn...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG