Dấu ấn đoàn viên áo lính

ĐVTN quân đội hưởng ứng chương trình Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp các đơn vị trong và ngoài Quân đội tổ chức. Ảnh: Nguyễn Minh
ĐVTN quân đội hưởng ứng chương trình Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp các đơn vị trong và ngoài Quân đội tổ chức. Ảnh: Nguyễn Minh
TP - Hôm nay (18/1), tại Hà Nội, Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ) tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống TNQĐ. Đây là sự kiện mang ý nghĩa lớn của tuổi trẻ toàn quân.

Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Tháng 7/1950, Tổng cục Chính trị thống nhất chủ trương với T.Ư Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam (T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày nay) tích cực xúc tiến việc tổ chức Đoàn thanh niên Cứu quốc trong quân đội. Sau bước tuyên truyền, tiến hành thí điểm hoạt động của chi đoàn thanh niên ở đơn vị, ngày 8/2/1952, tại ATK Thái Nguyên, Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam đầu tiên trong quân đội được thành lập tại Đại đội 29, Tiểu đoàn 183, Trung đoàn 246 trực thuộc Bộ Tổng Tư lệnh. Tiếp sau đó, dù nhiệm vụ chiến đấu chống Pháp rất khẩn trương, các đại đội trong toàn Trung đoàn 246 đều thành lập được Chi đoàn thanh niên Cứu quốc và hoạt động rất hiệu quả.

Từ mốc son quan trọng này, tổ chức Đoàn trong quân đội đã phát triển lớn mạnh và thực hiện tốt sứ mệnh tổ chức, tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên vào sự nghiệp cách mạng.

Bước vào thời kỳ đổi mới, công tác Đoàn và phong trào thanh niên quân đội có sự phát triển cơ bản, toàn diện, luôn khẳng định là lá cờ đầu về công tác Đoàn và phong trào thanh niên cả nước. Theo đó, tuổi trẻ quân đội đã ghi dấu ấn đậm nét qua việc thực hiện sáng tạo, hiệu quả phong trào “Phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” -  đánh dấu sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào TNQĐ với các chương trình, mô hình phương thức mới, được tổ chức sâu rộng trên mọi lĩnh vực hoạt động của quân đội. Bên cạnh đó, phong trào thi đua “TNQĐ thi đua rèn đức luyện tài, xung kích, sáng tạo xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực, góp phần làm ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. 

Gần đây nhất, hai phong trào “TNQĐ vươn tới những đỉnh cao” và “TNQĐ tiến quân vào khoa học và công nghệ” đã tập trung được mọi nỗ lực của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ toàn quân xung kích vươn lên chiếm lĩnh, xác lập những đỉnh cao mới, kỷ lục mới trong học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy…

Đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ”

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, thượng tá Đinh Quốc Hùng (Ủy viên Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban TNQĐ) khẳng định: Phát huy truyền thống 65 năm qua, TNQĐ tiếp tục nỗ lực vươn lên, xung kích, sáng tạo và thực hiện nhiều nội dung quan trọng. Điển hình là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về mục tiêu, lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, yêu CNXH, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống vẻ vang của Đảng, của Quân đội và của Đoàn, xây dựng niềm tin và bồi dưỡng kinh nghiệm chiến đấu, có kiến thức tổng hợp và chuyên sâu; năng động, sáng tạo, tự lực, tự rèn, thích ứng nhanh với thực tiễn.

Dấu ấn đoàn viên áo lính ảnh 1

Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội tặng gạo cho người nghèo ở tỉnh Quảng Bình

Tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng để đưa cán bộ, ĐVTN vào rèn luyện trong thực tiễn, xung kích công tác góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của quân đội, khắc phục dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu, việc mới, việc khó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động  “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt…

Đặc biệt là đi đầu trong học tập, rèn luyện làm chủ khoa học, công nghệ, vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Sáng tạo trẻ” trong TNQĐ, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương hiện đại hóa quân đội. Chủ động phòng ngừa và loại trừ biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, các tác động tiêu cực, nhất là những tệ nạn xã hội và luận điệu xuyên tạc đang hướng vào thanh niên.

“Chúng tôi xác định tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dư­ỡng đội ngũ cán bộ Đoàn để bổ sung nguồn cán bộ trẻ cho quân đội. Đồng thời tập trung thực hiện thật tốt việc dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và quy hoạch, đào tạo trở thành cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn từ quân nhân xuất ngũ”, thượng tá Đinh Quốc Hùng nói.

Với những đóng góp to lớn đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam và sự nghiệp quốc phòng - an ninh, TNQĐ đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác; nhiều năm liên tục được T.Ư Đoàn tặng Cờ Đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi cả nước.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.