Tin hot BĐS tuần qua:

'Đất vàng' xâu xé giá bèo, cao ốc 'chình ình' giữa trung tâm xây vượt 5 tầng

TPO - Xâu xé đất đai tại Khánh Hòa: 'Đất vàng' giá bèo; Quảng Ninh 'lúng túng' xử lý cao ốc xây vượt phép 5 tầng; Chính thức 'cắt ngọn' hàng loạt biệt thự xây trái phép ở Nha Trang; Bộ Công an đề nghị kiểm tra 2 dự án 2 triệu m2 của Alibaba... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Xâu xé đất đai tại Khánh Hòa: 'Đất vàng' giá bèo

Tại kỳ họp thứ 38, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng, đấu thầu, đầu tư, quy hoạch kiến trúc, xây dựng, tài chính, thuế… gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát rất lớn tài sản và ngân sách Nhà nước. 

'Đất vàng' xâu xé giá bèo, cao ốc 'chình ình' giữa trung tâm xây vượt 5 tầng ảnh 1 Khu “đất vàng” nằm tại số 82 Trần Phú, TP Nha Trang được tỉnh Khánh Hoà ưu ái giao cho Cty Hoàn Cầu Nha Trang.

Vi phạm lớn nhất của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa là các dự án “đất vàng” được tỉnh chỉ định, giao thầu cho các doanh nghiệp với giá rẻ và không đúng quy định. Trong đó phải kể đến là khu “đất vàng” nằm tại số 82 Trần Phú, TP Nha Trang được tỉnh Khánh Hoà ưu ái giao cho Cty Hoàn Cầu Nha Trang đang bị bỏ hoang. (Xem chi tiết)

Quảng Ninh 'lúng túng' xử lý cao ốc xây vượt phép 5 tầng

'Đất vàng' xâu xé giá bèo, cao ốc 'chình ình' giữa trung tâm xây vượt 5 tầng ảnh 2 Dự án Khách sạn, văn phòng và dịch vụ thương mại Hương Lan ở ngay trung tâm thành phố Hạ Long xây dựng vượt phép 5 tầng khiến dư luận bức xúc.

Dự án khách sạn, văn phòng và dịch vụ thương mại Hương Lan (gọi tắt là Dự án Hương Lan) nằm tại vị trí đắc địa số 39, đường Trần Hưng Đạo (phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh) dù chỉ được cấp phép 20 tầng thế nhưng chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hương Lan (Công ty Hương Lan) bất chấp cho thi công, xây cao ốc vượt giấy phép đến 5 tầng khiến dư luận bức xúc. Trong khi đó, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh tỏ ra lúng túng trước sai phạm. (Xem chi tiết)
 
Chính thức 'cắt ngọn' hàng loạt biệt thự xây trái phép ở Nha Trang

Tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định cưỡng chế, tháo dỡ 13 ngôi biệt thự xây vượt tầng cao, quá mật độ xây dựng tại khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang, phường Vĩnh Tường, TP Nha Trang.

'Đất vàng' xâu xé giá bèo, cao ốc 'chình ình' giữa trung tâm xây vượt 5 tầng ảnh 3 Khánh Hoà sẽ cưỡng chế biệt thự xây vượt tầng tại khu biệt thự Ocean View Nha Trang.

"Hiện nay UBND tỉnh đã giao cho UBND TP Nha Trang tống đạt các quyết định đến các đối tượng vi phạm. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày tống đạt quyết định, các đối tượng vi phạm phải khắc phục hậu quả, tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm. Sau 15 ngày mà các đối tượng vẫn không tự tháo dỡ thì cơ quan chức năng sẽ lên phương án và ban hành các quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm", quyết định UBND tỉnh Khánh Hoà nêu rõ. (Xem chi tiết)

Điểm mặt hàng loạt dự án nhà ở xã hội bị kiểm tra

'Đất vàng' xâu xé giá bèo, cao ốc 'chình ình' giữa trung tâm xây vượt 5 tầng ảnh 4 Dự án chung cư Jamona Apartment (đường Đào Trí, Quận 7) do Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) làm chủ đầu tư.

Tránh tình trạng trục lợi tại các dự án nhà ở xã hội, UBND TP.HCM vừa giao Sở Xây dựng kiểm tra Dự án HQC Hồ Học Lãm do Quỹ phát triển nhà ở TP.HCM hợp tác xây dựng với Công ty CP Địa ốc Hoàng Quân làm và dự án Jamona Apartment do TTC Land làm chủ đầu tư cùng nhiều dự án khác vì chuyển nhượng không đúng đối tượng… (Xem chi tiết)

Bộ Công an đề nghị kiểm tra 2 dự án 2 triệu m2 của Alibaba

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) có công văn gửi UBND tỉnh Bình Thuận, đề nghị chính quyền kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai tại 2 dự án của Công ty cổ phần bất động sản Alibaba (TP.HCM).

'Đất vàng' xâu xé giá bèo, cao ốc 'chình ình' giữa trung tâm xây vượt 5 tầng ảnh 5 Khu vực Alibaba "vẽ" dự án Thắng Hải Newtimes City là một rừng tràm.   

Theo công văn, Công ty Alibaba đã "vẽ" dự án, quảng cáo bán nền trên website và mạng xã hội. Sau khi xác minh, cơ quan chức năng phát hiện Công ty Alibaba sử dụng 46 thửa đất với tổng diện tích trên 2 triệu m2 để "vẽ" 2 dự án Thắng Hải Newtimes City tại xã Thắng Hải và Ali Venice City tại xã Tân Phúc (cùng thuộc huyện Hàm Tân). (Xem chi tiết)

Đà Nẵng cảnh báo việc dùng sổ đỏ giả mạo để giao dịch bất động sản

Sở TN&MT TP Đà Nẵng đề nghị Công an TP, Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, phường, xã và cơ quan liên quan theo dõi chặt chẽ, nắm bắt tình hình và cảnh báo đến người dân, doanh nghiệp về thực tế có hiện tượng làm giả sổ đỏ.

'Đất vàng' xâu xé giá bèo, cao ốc 'chình ình' giữa trung tâm xây vượt 5 tầng ảnh 6

Thời gian vừa qua, thông qua việc đăng ký đất đai, công chứng các giao dịch đất đai, nhà ở trên địa bàn Đà Nẵng đã phát hiện tình trạng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công dân, doanh nghiệp. Hành vi làm giả trên đã làm cho tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, gây hoang mang dư luận. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.