TPO - Sau khi cả 4 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm vào ngày 10/12/2021 lần lượt bỏ cọc, TPHCM sẽ đánh giá và rút kinh nghiệm lại đợt đấu giá vừa rồi để tổ chức tiếp tục đợt đấu giá tiếp theo.
TPO - Hiện tại, cơ quan thuế vẫn đang tính tiền chậm nộp theo quy định là 0,03%/ngày đối với Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega. Đến ngày 24/5, số tiền phạt chậm nộp đối với 2 doanh nghiệp này đã lên hơn 150 tỷ đồng.
TPO - Đến ngày 6/7, nếu Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega không trả đủ tiền trúng đấu giá 2 lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ bị mất tiền đặt cọc, hủy hợp đồng mua bán.
TPO - Chi cục Thuế TP Thủ Đức đã tiến hành cưỡng chế tài khoản ngân hàng của Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega vì nợ tiền trúng đấu giá đất Thủ Thiêm quá 90 ngày bằng cách phong tỏa tài khoản, trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.
TPO - Sau khi cơ quan thuế không đồng ý cho trả góp, hai công ty trúng đấu giá đất Thủ Thiêm xin nộp 100 tỷ đồng trước ngày 30/4 để "thể hiện thiện chí".
TPO - Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega không thuộc một trong các trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng hoặc doanh nghiệp phải ngừng hoạt động nên sẽ tính tiền chậm nộp theo quy định là 0,03%/ngày.
TPO - Ngoài 2 doanh nghiệp đã xin bỏ cọc thì 2 doanh nghiệp còn lại là Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega vẫn chưa nộp 7.820 tỷ đồng cho TPHCM, dù ngày 6/4 là hạn chót.
TPO - Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega đã hứa với Cục Thuế TPHCM đang huy động vốn để nộp gần 8.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất trúng đấu giá trong thời gian sớm nhất.
TPO - Các chuyên gia nghi vấn, doanh nghiệp đã cố tình đẩy giá đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm cao nhất có thể để tạo mặt bằng giá mới. Họ có thể mất cọc nhưng sẽ đánh tín hiệu tích cực đến thị trường chứng khoán, làm cho giá cổ phiếu của các doanh nghiệp bất động sản tăng mạnh.
TPO - “Thực trạng năng lực tài chính của các nhà đầu tư hiện nay còn thiếu, yếu so với yêu cầu và nguồn vốn chủ yếu được ngân hàng hà hơi, tiếp sức”, là nhận định của chuyên gia khi nói về kết quả đấu giá đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
TPO - Khi có công ty xin bỏ cọc, TPHCM sẽ giao cho một cơ quan chức năng mời đơn vị này lên, hướng dẫn các thủ tục theo quy định pháp luật để hủy hợp đồng mua bán đã ký trước đó cũng như thông báo quyền, nghĩa vụ phát sinh khi hủy hợp đồng.
TPO - Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh là đơn vị thứ hai xin bỏ cọc lô đất trúng đấu giá 3-9 hơn 5.000 tỷ đồng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
TPO - Dù đã hết hạn 30 ngày đợt 1 phải đóng 50% tiền mua các lô đất Thủ Thiêm trúng đấu giá theo quy định, nhưng Cục Thuế TPHCM vẫn chưa nhận được tiền từ 3 doanh nghiệp trúng đấu giá.
TPO - Hầu hết các dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh ở Hà Nội đang được Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) vào cuộc xác minh đều là những dự án nằm ở vị trí đắc địa, là những dự án nhà ở hạng sang.
Theo GS Đặng Hùng Võ, động thái mà Tân Hoàng Minh hướng đến sau phiên đấu giá "không tưởng" có khả năng nhằm kích giá ảo cho thị trường bất động sản, không phải đánh bóng tên tuổi.
TPO - Bày tỏ bức xúc với đoàn đại biểu Quốc hội, nhiều cử tri quận 2 bức xúc phản ánh tình trạng bất hợp lý khi nhận bồi thường với giá rẻ mạt nhưng đến khi hỏi lại thì mảnh đất của mình được chào bán với giá trên trời.