'Đất tái định cư không thể xây nhà': Chính quyền sẽ khảo sát, lấy ý kiến người dân

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngày 18/3, ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng có phản hồi báo Tiền Phong liên quan đến việc người dân có đất tái định cư nhưng không được cấp phép làm nhà, do vướng độ cao tĩnh không khu vực trận địa pháo Đại đội 11 và trận địa pháo số 2, quận Ngũ Hành Sơn.

Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, trước đây Sở Xây dựng Đà Nẵng đã có các công văn đề nghị UBND quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Sư đoàn 375 (Quân chủng PK-KQ), đề xuất lập quy hoạch khống chế cao độ phục vụ quản lý xây dựng, đề xuất giải pháp gửi Sở Xây dựng trình UBND thành phố xem xét trước khi triển khai thực hiện.

Vừa qua, Sở Xây dựng Đà Nẵng tiếp tục có công văn báo cáo UBND thành phố và đề nghị giao UBND quận Ngũ Hành Sơn sớm chủ trì phối hợp với Sư đoàn 375 và các đơn vị liên quan khảo sát thực tế, lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan, đề xuất phương án gửi Sở Xây dựng trình UBND thành phố xem xét trước khi triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

'Đất tái định cư không thể xây nhà': Chính quyền sẽ khảo sát, lấy ý kiến người dân ảnh 1

Đất xung quanh khu dân cư Hòa Hải 2 (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) vướng trận địa pháo gần đó

“Hiện, UBND thành phố đang xem xét, sau khi có chủ trương của UBND thành phố, Sở Xây dựng sẽ yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện để đảm bảo quyền lợi của người dân trong vùng bị ảnh hưởng và phù hợp pháp luật hiện hành”, ông Phong cho biết.

Liên quan đến các công trình, nhà cửa của dân đã xây dựng xung quanh trận địa pháo, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, việc cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tuân thủ theo quyết định của UBND thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chung tỷ lệ 1:25.000 giới hạn độ cao chướng ngại vật hàng không khu vực thành phố Đà Nẵng.

Riêng các công trình nằm trong phạm vi ảnh hưởng của trận địa ra đa, tên lửa thực hiện theo Công văn số 1569 ngày 2/10/2012 của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Theo đó, các công trình trong phạm vi bán kính 3.000m và trận địa pháo phòng không trong phạm vi bán kính 1.000m (lấy trận địa làm trung tâm), địa phương phối hợp với Sư đoàn Phòng không 375 và Quân chủng PK-KQ để thống nhất độ cao theo quy định.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết thêm, để có cơ sở quản lý xây dựng tại các phạm vi ảnh hưởng của trận địa ra đa, tên lửa, trước đây Viện Quy hoạch xây dựng thành phố cũng đã phối hợp với các Sư đoàn 375, 372 lập bản vẽ quy hoạch cụ thể. Sở Xây dựng đã đề nghị UBND quận Ngũ Hành Sơn cập nhật để quản lý.

Trước đó, báo Tiền Phong số ra ngày 9/3 có bài “Đất tái định cư nhưng không thể xây nhà” phản ánh việc người dân có đất tái định cư tại khu dân cư Hòa Hải 2 (quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng), được chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không được cấp phép xây dựng vì liên quan đến trận địa pháo. Trong khi, trước đó tại khu vực này, nhiều công trình, nhà ở của người dân cũng đã được xây dựng.

MỚI - NÓNG