TPO - Bên lề kỳ họp Quốc hội chiều 21/5, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã trao đổi nhanh với PV về trường hợp Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên “gom” đất nông lâm trường mà báo chí đã phản ánh trước đó.
TPO - Chủ tịch UBND huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, đã chỉ đạo cán bộ xuống địa bàn xã Yên Bài làm rõ thông tin cho rằng ông Trần Quý Kiên - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường “gom” đất nông lâm trường làm trang trại.
TP - Đất nông lâm trường (NLT) bị buông lỏng quản lý trong thời gian dài, gây lãng phí, thất thoát. Trong cảnh “tranh tối tranh sáng” đó, nhiều diện tích đất NLT bị “nhóm lợi thế” về chức quyền, kinh tế thâu tóm “chỗ ngon” để đầu cơ, trong khi nhiều nơi người dân, doanh nghiệp cần đất sản xuất thật sự nhưng không có.
TP - “Nhìn rừng núi bạt ngàn vây quanh xã rứa chớ dân ở đây được mấy hộ có đất để sản xuất mô chú. Ngay cả trụ sở ủy ban xã đây này, rừng nằm sát hàng rào nhưng xã cũng không có quyền quản lí. Đất đai, rừng núi ở đây đa số là của nông, lâm trường, của cán bộ dưới xuôi hết đó” - ông Trần Văn Mừng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đứng ở tầng 2 trụ sở xã, khoát tay một vòng, nói.
TP - Tại hội thảo bàn về vấn đề trên Bộ NN&PTNT tổ chức hôm 13-12, ông Trần Hùng Phi, Cục trưởng Đăng ký và Thống kê (Tổng Cục quản lý Đất đai, Bộ TN&MT) cho biết, đến hết năm 2011, cả nước có 644 nông, lâm trường (NLT), trung tâm, trại, trạm, Cty Nông, Lâm nghiệp và Ban Quản lý rừng, sử dụng diện tích hơn 6,8 triệu ha.