Đặt mua bao đựng hộ chiếu trên mạng, một người Ấn Độ nhận được hộ chiếu của người khác

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một người Ấn Độ đặt mua một vỏ bọc hộ chiếu nhưng rất bất ngờ khi mở hộp hàng mà mình nhận được: Trong đó có cả… một cuốn hộ chiếu thật của ai đó. Vì lý do gì mà hộ chiếu của một người lại được gửi cho người mua vỏ bọc như vậy?

Việc mua hàng online đúng là tiện đủ đường, tuy nhiên, đôi khi việc này cũng gây ra những sự cố rất kỳ lạ. Từng có không ít người, ở không ít quốc gia, nhận được những thứ chẳng liên quan gì tới món đồ mình đặt. Thậm chí, có những người xui xẻo còn nhận được những thứ chẳng có mấy giá trị, như cục đá, cục gạch…, dù họ đặt mua iPhone hoặc máy chơi điện tử.

Còn anh Midhun Babu ở Kerala (Ấn Độ) thì đã rất bất ngờ khi anh nhận được… một cuốn hộ chiếu thật của ai đó - mà đó tất nhiên không phải món đồ anh đặt mua.

Vài ngày trước, anh Babu đặt mua một chiếc bao đựng hộ chiếu qua Amazon Ấn Độ. Chỉ 2 ngày sau, hàng đã đến.

Đặt mua bao đựng hộ chiếu trên mạng, một người Ấn Độ nhận được hộ chiếu của người khác ảnh 1

Hàng được gửi đến rất nhanh. Ảnh minh họa: Unsplash.

Trong hộp hàng đó có chiếc bao đựng hộ chiếu. Và trong chiếc bao đựng hộ chiếu là cuốn hộ chiếu thật của một người tên là Muhammad Salih, ghi địa chỉ ở Thrissur.

Là một người tử tế, anh Babu gọi điện cho số máy hỗ trợ khách hàng của Amazon Ấn Độ, nhưng thay vì tìm cách trả lại hộ chiếu cho người làm mất, nhân viên trực tổng đài chỉ xin lỗi vì gây bất tiện cho anh Babu. Tóm lại là anh Babu vẫn không biết làm sao mà một cuốn hộ chiếu vẫn còn hạn sử dụng lại nằm trong chiếc bao đựng mà mình nhận được như vậy.

Đặt mua bao đựng hộ chiếu trên mạng, một người Ấn Độ nhận được hộ chiếu của người khác ảnh 2

Trong bao đựng hộ chiếu lại có cuốn hộ chiếu của một người khác. Ảnh: Mathrubhumi.

Trong hộ chiếu không có số điện thoại của người tên là Salih nên anh Babu không thể liên lạc được.

Cư dân mạng đoán rằng có lẽ anh Salih đã từng mua vỏ bọc hộ chiếu và được gửi cho chiếc vỏ này. Anh ấy cho hộ chiếu của mình vào, rồi vì lý do gì đó lại không thích nữa nên gửi trả hàng mà quên lấy hộ chiếu ra. Phía Amazon Ấn Độ cũng đã không kiểm tra hàng hoàn lại, mà khi có khách khác đặt mua thì gửi luôn.

Đặt mua bao đựng hộ chiếu trên mạng, một người Ấn Độ nhận được hộ chiếu của người khác ảnh 3

Không hiểu sao mà một cuốn hộ chiếu thật lại có một chuyến "phiêu lưu" như vậy. Ảnh: Mathrubhumi.

Không nghĩ ra cách nào tốt hơn, anh Babu đã gửi cuốn hộ chiếu qua đường bưu điện tới địa chỉ ghi trong đó, với hy vọng là nó sẽ tới tay anh Salih. Còn đến giờ, anh Salih vẫn chưa có hồi âm gì, mà rất có thể anh đã đi xin cấp hộ chiếu mới rồi cũng nên.

Đặt mua bao đựng hộ chiếu trên mạng, một người Ấn Độ nhận được hộ chiếu của người khác ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.