Đặt cược bóng đá: Có thể đấu thầu để chọn 'nhà cái'

Đặt cược bóng đá: Có thể đấu thầu để chọn 'nhà cái'
TPO - "Nếu có từ 2 nhà đầu tư trở lên sẽ thực hiện đấu thầu rộng rãi”, ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức Tín dụng (Bộ Tài chính) nói về việc lựa chọn doanh nghiệp thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế.

Chiều 10/4, ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức Tín dụng (Bộ Tài chính) cho biết, thông tư hướng dẫn về thí điểm cho người Việt vào chơi casino, cá cược bóng đá quốc tế, đang được Bộ này lấy ý kiến các bộ ngành.

Về lựa chọn đơn vị được thí điểm cho người Việt vào chơi casino, ông Nguyễn Hoàng Dương cho biết, hiện Bộ Tài chính đang tổng hợp hồ sơ các doanh nghiệp đủ điều kiện thí điểm cho cho người Việt vào chơi casino để báo cáo Thủ tướng lựa chọn.

Về Thông tư hướng dẫn Nghị định thí điểm cho phép người Việt vào chơi casino, theo ông Dương, Bộ Tài chính đang gửi lấy ý kiến các bộ ngành, sau đó sẽ đưa ra lấy ý kiến rộng rãi người dân. “Chúng tôi đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ ban hành thông tư này”, ông Dương nói.

Liên quan tới lựa chọn doanh nghiệp thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế, đại diện Bộ Tài chính cho biết, hiện bộ này đang phối hợp với Bộ VH-TT&DL, KH&ĐT, Tư pháp, Công an… để đưa ra các tiêu chuẩn, điều kiện lựa chọn doanh nghiệp đủ điều kiện thực hiện thí điểm.

“Khi liên bộ thống nhất, sẽ công bố công khai thông tin về điều kiện doanh nghiệp được thí điểm, để nhà đầu tư quan tâm tham gia. Nếu có từ 2 nhà đầu tư trở lên sẽ thực hiện đấu thầu rộng rãi”, ông Dương nói.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành nghị định cho phép thí điểm người Việt vào chơi casino, và đặt cược bóng đá quốc tế. Dù tới nay nghị định đã có hiệu lực, nhưng chính sách mới chưa thể thí điểm trên thực tế do còn đợi hướng dẫn của Bộ Tài chính và lựa chọn các doanh nghiệp được thí điểm. Với casino sẽ có nhiều doanh nghiệp được thí điểm, nhưng với đặt cược bóng đá quốc tế sẽ chỉ có 1 doanh nghiệp được chọn thực hiện.

MỚI - NÓNG