Có 17 kết quả :

Gần 20 năm 'ôm đất' siêu dự án nhà ở sinh thái Đồng Mai thành nơi chăn bò, trạm bê tông 'lậu'

Gần 20 năm 'ôm đất' siêu dự án nhà ở sinh thái Đồng Mai thành nơi chăn bò, trạm bê tông 'lậu'

TPO - Được giao hàng trăm ha đất để thực hiện Dự án Khu nhà ở sinh thái Đồng Mai (quận Hà Đông, Hà Nội), nhưng sau gần 20 năm dự án vẫn “trên giấy”, là khu đất trống bỏ hoang cho cỏ mọc. Thậm chí, trên khu đất dự án tồn tại cả trạm trộn bê tông “khủng”, hoạt động rầm rộ nhiều năm qua gây bức xúc cho người dân.
Nhiều dự án bỏ hoang đất tại Mê Linh, Hà Nội gây lãng phí lớn

Phát huy tiềm năng về đất đai: Vướng ở đâu?

TP - Tại Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Ðảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng, trong đó có nội dung về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai. Trao đổi với PV Tiền Phong, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT Ðặng Hùng Võ  nhận định, yêu cầu về đổi mới chính sách trong lĩnh vực này là rất cấp thiết.
Dự án Thảo Cầm viên Sài Gòn (Safari) thu hồi đất hơn 15 năm qua nhưng bỏ hoang, trong khi hàng trăm hộ nông dân bị giải tỏa không có đất sản xuất

TPHCM thiếu đất sản xuất, thừa đất bỏ hoang

TP - Ngày 26/11, đối thoại với lãnh đạo TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai cho biết: Sự chồng chéo giữa Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Luật Đất đai không chỉ hạn chế các quyền hợp pháp, chính đáng mà còn khiến nông dân không thể xây dựng công trình trên đất nông nghiệp dẫn đến không xin được chứng nhận VietGAP…
Hơn 200.000m2 đất vàng quy hoạch làm trụ sở Tổng Cty đang bị sử dụng sai mục đích nhiều năm và chưa hẹn ngày khởi công. Ảnh: Hà Thành.

28 ha đất quy hoạch trụ sở các Tổng công ty: Bỏ hoang đến bao giờ?

TP - Theo quy hoạch được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, khu đất 28ha ở Yên Hòa (Cầu Giấy) và Mễ Trì (Nam Từ Liêm) sẽ trở thành trung tâm cao ốc cho thuê, trụ sở văn phòng, kết hợp công trình hỗn hợp đồng bộ và hiện đại nhất Thủ đô. Thế nhưng, sau gần 10 năm, khu tổ hợp trụ sở hiện đại vẫn nằm trên giấy.
VNREA kiến nghị chính sách thuế 'nơi thấp, chỗ cao'

VNREA kiến nghị chính sách thuế 'nơi thấp, chỗ cao'

TP - Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) vừa có văn bản gửi Cục Quản lý thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng)  kiến nghị liên quan đến chính sách tín dụng - nguồn vốn cho thị trường bất động sản và thuế, phí nhằm hạn chế đầu cơ, trốn thuế.
Bỏ hoang đất 'vàng'

Bỏ hoang đất 'vàng'

TP - Hai lô đất có diện tích hơn 4.500m2, nằm ở vị trí đắc địa trên đường Trần Phú và Ngư Hải (phường Lê Mao, TP Vinh) được UBND tỉnh Nghệ An thu hồi và giao cho một doanh nghiệp thực hiện dự án nhưng đã gần 5 năm mà dự án vẫn nằm trên giấy. Bà con khối phố biến nơi đây thành bãi đổ rác, gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Xử nghiêm bỏ hoang 'đất vàng', rà soát quỹ nhà

Xử nghiêm bỏ hoang 'đất vàng', rà soát quỹ nhà

TP - Trong buổi làm việc với Thường trực HĐND thành phố vào chiều qua, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định sẽ tăng cường quản lý quỹ nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước và xử lý nghiêm những dự án vi phạm, bỏ hoang đất...
Bỏ hoang đất “vàng” tràn lan

Bỏ hoang đất “vàng” tràn lan

TP - Sở TNMT Hà Nội vừa kiểm tra 32 khu đất trên địa bàn 4 quận, huyện (Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Từ Liêm). Kết quả cho thấy, có nhiều khu đất “vàng” được giao cho các chủ đầu tư quản lý nhưng hiện bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích (làm bãi đỗ xe, sân bóng đá, quán ăn, gara sửa ô tô...), gây thất thu và lãng phí rất lớn.