Đạp xe 500km gây quỹ đào tạo bác sĩ

Chương trình thu hút sự tham dự của các cua rơ đên từ nhiều nước, nhiều lứa tuổi. . Ảnh: Thanh Trần.
Chương trình thu hút sự tham dự của các cua rơ đên từ nhiều nước, nhiều lứa tuổi. . Ảnh: Thanh Trần.
TPO - Chiều 3/6, Hành trình “Đạp xe vì sự khác biệt - Cycle A Difference” đã dừng chân tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

Đây là chương trình vận động, gây quỹ đào tạo điều dưỡng và bác sỹ chuyên khoa sơ sinh, giúp mang lại cơ hội sống sót và tương lai tươi sáng cho trẻ sơ sinh Việt Nam. Hành trình đạp xe thu hút đông đảo các cua rơ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Singapore, Hồng Kông, Anh... và VN tham gia cuộc đua đạp xe kéo dài 3 ngày, vượt hơn 500 km từ Thạnh Mỹ (Quảng Nam) đến Đông Hà (Quảng Trị) vào Đà Nẵng.

Được biết, tỉ lệ tử vong sơ sinh (trong tháng tuổi đầu tiên) chiếm 60% các ca tử vong dưới 5 tuổi và nhiều ca tử vong xảy ra ngay trong ngày tuổi đầu tiên. Chính vì vậy, chương trình hỗ trợ đào tạo chuyên khoa cho các bác sỹ, điều dưỡng tại bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt lớn trong công tác chăm sóc trẻ sơ sinh.

Đạp xe 500km gây quỹ đào tạo bác sĩ ảnh 1 Các cua rơ nhận vòng hoa từ bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Trần.

Trong 3 năm qua, các cua rơ từ khắp nơi trên thế giới tham gia Hành trình “Đạp xe vì sự khác biệt - Cycle A Difference” đã cùng đạp xe với tổng quãng đường 200.000 km trên đất nước Việt Nam và gây được số quỹ hơn 800.000 USD.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.