Đào vườn phát hiện biệt thự nghìn năm chứa kho báu
TPO - Một biệt thự La Mã có tuổi đời khoảng 1.500 đến 2.000 năm, chứa nhiều cổ vật có giá trị đã được một người Anh tìm thấy khi ông này đào vườn để lắp cáp điện.
Vì muốn dẫn điện vào nhà kho cũ, nhà thiết kế thảm Luke Irwin (ở Wiltshire, Anh) đã phải xới tung vườn nhà để lắp cáp.
Trong lúc đang hì hục đào bới, anh đã vô tình phát hiện ra một biệt thự La Mã cổ nằm ngay dưới mảnh vườn của mình.
Ngay lập tức, Luke Irwin thông báo phát hiện của mình cho các cơ quan chứng năng ở địa phương. Các chuyên gia lịch sử đã dành toàn bộ 8 ngày sau đó để đào bới trong sân vườn nhà Irwin.
Các chuyên gia nhận định: đây là biệt thự của một gia đình quý tộc, được xây dựng khoảng năm 175 và 220 sau công nguyên và từng được tu sửa nhiều lần cho đến giữa thế kỉ thứ 4.
Ngôi biệt thự này có thể có 3 tầng và dài khoảng 91m (hình mô phỏng ngôi biệt thự).
Trong ngôi biệt thự hiện vẫn còn chứa nhiều tiền xu, đồ gốm, trang sức, xương của những con thú được săn bắn...
và thậm chí là cả quan tài của một đứa trẻ La Mã.
Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy vỏ của những con hàu cho thấy độ giàu có của gia đình La Mã này.
Tiến sĩ David Roberts thuộc chuyên ngành lịch sử khảo cổ học Anh, cho biết phát hiện này có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi tất cả các biệt thự La Mã được tìm thấy ở Anh đều có giá trị nghiên cứu cao. Hơn nữa, ngôi biệt thự trong vườn nhà Irwin lại được bảo quản khá tốt, chứa nhiều cổ vật từ thời hậu La Mã và tiền Saxon.
TPO - Trưng bày "Đứng lên và Cất tiếng" do Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) tổ chức nhằm giới thiệu và tôn vinh các tờ báo cách mạng do các chiến sĩ bị địch bắt, tù đày tại các nhà tù thực dân, đế quốc đến với đông đảo công chúng.
TPO - Chiều 18/5, tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ truy điệu và an táng 17 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào. Các hài cốt được Đoàn 589 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng tỉnh Khăm Muộn tìm kiếm, cất bốc trong mùa khô 2021-2022.
TPO - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Minh Trung - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, do vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình, gây dư luận xấu trong xã hội.
TPO - Vào tháng 11 năm 1922, các nhà khảo cổ học người Anh đã làm nên lịch sử khi tìm thấy lăng mộ của Vua Tutankhamun (gọi tắt là Tut) ở Thung lũng các vị vua ở Ai Cập. Thành công này có được nhờ sự trợ giúp của nhiều công nhân Ai Cập lành nghề.
TPO - Hồ Mead ở Nevada, Mỹ là một trong những hồ chứa lớn nhất ở Mỹ. Từ đầu tháng 5, hạn hán trong khu vực khiến mực nước hồ xuống thấp kỷ lục và để lộ ra những bí mật không ngờ.
TP - Để bảo tồn hàng nghìn biệt thự Pháp, cùng đảm bảo an sinh cho hàng trăm hộ dân đang sinh sống trong đó, các chuyên gia cho rằng: Cần hài hòa giữa bảo tồn với cuộc sống của người dân. Phải có hướng dẫn chi tiết cho từng khu vực bảo tồn…
TPO - GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) là một trong hai nữ nhà khoa học được vinh danh Giải thưởng Kovalevskaia năm nay. Bà nổi tiếng với các nghiên cứu hóa dược và phát triển thuốc, trong đó nghiên cứu thành công sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh viêm loét dạ dày từ cây gia vị ngải bún.
TPO - Một số con đường hướng đến trung tâm của đại dương vừa được các nhà khoa học phát hiện gần đây ở Thái Bình Dương. Họ gọi đó là “con đường đến Đại Tây Dương”.
TP - “Khi từ Nhật Bản về nước, tôi bắt đầu bằng con số 0, gần như không có một trang thiết bị nào để nghiên cứu”, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM), một trong hai nữ nhà khoa học vừa được vinh danh Giải thưởng Kovalevskaia, ngày 16/5 chia sẻ.
TPO - Đảo Jeannette thuộc Nga ở Biển Đông Siberi (một vùng biển ở Bắc Băng Dương) chỉ có chiều dài 2km đang thu hút sự chú ý lớn của của cộng đồng mạng vì không hiển thị trên Google Maps. Thực tế, hòn đảo nhỏ đã bị bôi đen trên Google Map và điều này đã làm dấy lên nhiều thuyết âm mưu kỳ lạ xung quanh hòn đảo này.
TPO - Trong khi làm việc để lập bản đồ mọi tế bào trong cơ thể con người, các nhà khoa học đã phát hiện ra một loại tế bào miễn dịch khó nắm bắt lần đầu tiên xuất hiện trong bụng mẹ.