Đào tạo phi công Ukraine dùng tiêm kích: Pháp sẽ tham gia?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Pháp sẽ cân nhắc đề nghị của Ukraine về việc huấn luyện cho phi công sử dụng máy bay tiêm kích, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho biết. Trong khi đó, Ba Lan nêu điều kiện chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine.

Bộ trưởng quốc phòng của Pháp và Ukraine sẽ có một cuộc điện đàm trong tuần này để bàn chuyện huấn luyện, Politico đưa tin. Trong cuộc trả lời báo Pháp Le Figaro cuối tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov kêu gọi Paris giúp huấn luyện phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu của Pháp. “Tôi đã nghe nhiều chuyên gia đánh giá cao máy bay và phi công Pháp. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu các phi công Ukraine được huấn luyện điều khiển máy bay Pháp và sử dụng kỹ năng này để giành được chiến thắng”, ông Reznikov nói.

Đào tạo phi công Ukraine dùng tiêm kích: Pháp sẽ tham gia? ảnh 1

Ukraine thúc giục phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu. Ảnh: Politico

Sau khi được Mỹ và Đức hứa gửi xe tăng Leopard 2 và Abrams, Ukraine tiếp tục kêu gọi phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa và máy bay chiến đấu, đặc biệt là tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất, khi cả Nga và Ukraine đều đang chuẩn bị cho một chiến dịch lớn trong mùa Xuân. Những phương tiện đó được nêu trong danh sách nguyện vọng của Ukraine từ lâu, nhưng vẫn chưa được phương Tây chấp thuận.

Những ngày gần đây, một số quan chức châu Âu và Mỹ phát biểu rằng cánh cửa cho việc đưa máy bay chiến đấu đến Ukraine không còn đóng nữa. Trong tháng 1 này, Ngoại trưởng Hà Lan Wopke Hoekstra cho biết Amsterdam sẽ xem xét đề nghị cung cấp F-16 với “tư tưởng cởi mở”, đồng thời khẳng định không có “điều cấm kỵ” nào trong hỗ trợ quân sự. F-16 là dòng máy bay chiến đấu siêu thanh thế hệ 4, trở thành mặt hàng xuất khẩu rất thành công của Mỹ trong những năm gần đây. Vì thế, có khả năng nhiều quốc gia sẽ cùng tham gia cung cấp F-16 cho Ukraine, giống như việc Đức và Mỹ cùng quyết định gửi xe tăng cho Kiev.

Tuy nhiên, vấn đề chủ chốt hiện nay là Mỹ và Đức đều khẳng định sẽ không cung cấp tiêm kích như kiến nghị của Ukraine. Tuần trước, ông Thomas Gassilloud, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Pháp, nói với báo Anh The Telegraph rằng “mọi cánh cửa đều mở” để bàn bạc việc gửi máy bay chiến đấu cho Kiev. Ông Gassilloud nói phương Tây nên “có cách tiếp cận rất cởi mở đối với đề xuất của Ukraine”, nhưng ông muốn thấy bằng chứng cho thấy máy bay chiến đấu sẽ hữu ích trên chiến trường.

“Hiện không bên nào giành được ưu thế vượt trội trên không vì tình trạng sử dụng tên lửa đất đối không ồ ạt. Cả máy bay của Nga và Ukraine đều không thể kiểm soát bầu trời. Vì thế, các máy bay chiến đấu sẽ không thể hoạt động tự do nếu chúng tôi gửi chúng đến những vùng trời tranh giành”, ông Gassilloud nói với Politico. Ông Gassilloud cũng nói rằng quyết định huấn luyện cho phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu của Pháp sẽ chỉ có ý nghĩa nếu Chính phủ Pháp đồng ý cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev.

Gần đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo rằng Không quân Pháp sẽ chuyển sang sử dụng hoàn toàn máy bay chiến đấu Rafale. Theo nhiều người nắm được tình hình, điều này nghĩa là Pháp sẽ thừa ra những máy bay chiến đấu cũ hơn, như Mirage 2000, từ đó có thể cung cấp cho Ukraine. Ngày 30/1, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết họ vẫn chưa nhận được đề nghị chính thức từ Kiev về việc cung cấp máy bay chiến đấu.

Ba Lan nêu điều kiện chuyển giao F-16 cho Ukraine

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố trong một cuộc họp báo hôm 30/1 rằng Warsaw sẽ chỉ chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine như một phần trong nỗ lực phối hợp với các đối tác NATO khác. Theo ông Morawiecki, việc đưa ra các quyết định liên quan đến tăng cường khả năng phòng thủ của Kiev được Ba Lan thực hiện với các đối tác Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chủ yếu là với Mỹ. Ông Morawiecki cũng đề cập các quyết định gần đây về việc cung cấp các hệ thống phòng không Patriot và xe tăng M1 Abrams, Leopard 2 cho Ukraine.

“Và giống như đã xảy ra vài tháng trước với máy bay MiG-29, bất kỳ quyết định nào khác liên quan đến việc viện trợ máy bay sẽ được điều phối, thực hiện và có thể được chuyển giao cùng với các quốc gia thành viên NATO khác. Chúng tôi sẽ phối hợp hành động”, ông Morawiecki nói.

Tuyên bố của Thủ tướng Ba Lan được đưa ra sau khi truyền thông nước này tuần trước đưa tin Warsaw đã chuyển giao một số máy bay MiG-29 cho Ukraine vào tháng 3/2022, nhưng được ngụy trang dưới dạng phụ tùng thay thế. Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh từ chối cung cấp máy bay quân sự cho Kiev, cho rằng động thái này sẽ làm căng thẳng leo thang.

Từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2/2022, Mỹ là một trong những nhà cung cấp viện trợ quân sự chính cho Kiev, chi hàng chục tỷ USD cho việc hỗ trợ vũ khí sát thương. Tuy nhiên, Mỹ đã do dự trong việc cung cấp các loại vũ khí tiên tiến như máy bay chiến đấu hiện đại, vì lo ngại chúng có thể được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga, cuối cùng dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Mátxcơva và NATO. Ngày 28/1, có thông tin cho rằng một số quan chức quân đội Mỹ đã “âm thầm thúc đẩy” Bộ Quốc phòng bật đèn xanh chuyển giao F-16 cho Kiev.

Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều đó sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột. Tuần trước, Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố việc chuyển giao vũ khí là bằng chứng cho thấy các nước phương Tây có liên quan trực tiếp đến cuộc đối đầu giữa Mátxcơva và Kiev.

MỚI - NÓNG