Đào tạo đại học phải nâng cao chất lượng đầu ra

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Huân trương Hồ Chí Minh cho ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Huân trương Hồ Chí Minh cho ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: TTXVN.
TP - Ngày 12/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ĐH Tổng hợp Hà Nội, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương những nỗ lực của ĐH Khoa học tự nhiên và những thành tích xuất sắc mà trường đạt được trong 60 năm qua. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng yêu cầu ĐH Khoa học tự nhiên chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. 

Chủ tịch nước đề nghị nhà trường tích cực đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bảo đảm tính hiệu quả, sát thực tiễn; xây dụng và phát triển một số chương trình đào tạo liên ngành mới mang tính ứng dụng, đáp ứng nhu cầu xã hội; nâng cao chất lượng đầu ra và tăng cường khả năng có việc làm của người học, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. 

Ghi nhận những đóng góp hiệu quả cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 60 năm qua, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ĐH Khoa học tự nhiên.

* Cùng ngày, dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ĐH Kinh tế quốc dân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu, Trường đã được xác định là trường trọng điểm quốc gia, trường đầu ngành trong khối các trường đại học kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh ở Việt Nam. 

Nhân dịp này, Thủ tướng nói rằng, có 4 nội dung mà các trường đại học của Việt Nam cần hướng tới. Đó là quan tâm đồng thời cả tri thức khoa học, phương pháp tự nghiên cứu và các kỹ năng mềm; đào tạo theo nhu cầu xã hội và gắn với thực tiễn xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới tư duy dạy và học, thay đổi phương thức cung cấp kiến thức cho người học; tổ chức cung ứng dịch vụ đào tạo theo hướng tự chủ - cơ chế quản trị của hầu hết đại học trên thế giới.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.