Có 38 kết quả :

Hà Nội: Yêu cầu dừng đào đường dịp Tết

Hà Nội: Yêu cầu dừng đào đường dịp Tết

TP - Trước tình trạng ùn tắc xảy ra tại nhiều tuyến đường, nút giao thông, sau khi kiểm tra thực tế, liên ngành Sở GTVT - Công an TP Hà Nội đã yêu cầu dỡ rào với các công trường hết phép, chậm thi công. Cùng với đó, liên ngành cũng yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công dừng đào hè, đường dịp Tết.
Đường Lê Duẩn lòng đường bị cào bóc, thảm nham nhở những ngày qua. Ảnh: Anh Trọng

Vấn nạn đào đường tại Hà Nội: Rảnh cả năm, vội vàng tháng cuối

TP - Những ngày đầu tháng 12/2023, không khí ở Hà Nội đang ô nhiễm rất nghiêm trọng, có thời điểm mức độ ô nhiễm nằm trong top các thành phố ô nhiễm cao nhất thế giới. Các công trường đào xới vỉa hè, cào lòng đường, dải phân cách xuất hiện cũng góp một phần không nhỏ làm cho không khí của Thủ đô ô nhiễm.
Dự án mở rộng đường Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân) phát sinh nhiều bụi bẩn. Ảnh: Trường Phong

Tràn lan công trình lộ thiên phát thải ở Hà Nội

TP - Cuối năm, ở Hà Nội dường như dồn dập nhiều công trình mở rộng đường phồ, thi công vỉa hè, đào và làm lại cống thoát nước… được thi công. Trong khi đó, hoạt động thi công xây dựng, vận chuyển nguyên vật liệu, phế thải xây dựng diễn ra ồ ạt, manh mún với nhiều biện pháp thi công lạc hậu; biện pháp rửa đường chống bụi chỉ được diễn ra khi nhiệt độ vượt 40 độ C.
Do không có giấy phép nên việc đào đường lắp đường ống nước sông Ðuống tại Ðại Thanh bị đình chỉ

Ðình chỉ đào đường, lắp ống bán nước sai phép

TP - Trong nhiều ngày qua, hàng nghìn người dân tại KÐT Ðại Thanh bức xúc về việc Ban quản lý KÐT Ðại Thanh (đại diện chủ đầu tư) tự ý ký thỏa thuận cung cấp nước với đơn vị mới, cùng với đó là đào đường ngổn ngang để lắp đường ống dẫn nước.
Ngưng đào đường dịp Tết Ất Mùi

Ngưng đào đường dịp Tết Ất Mùi

TP - Ngày 26/12, Sở Giao thông vận tải TPHCM đã yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công các dự án tạm ngưng thi công tất cả các công trình đào đường lắp đặt các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố từ ngày 6/2/2015 (18 tháng Chạp) đến hết ngày 26/2/2015 (mùng 8 Tết) nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Ất Mùi. 
Dừng cấp phép đào hè đường dịp Tết Giáp Ngọ

Dừng cấp phép đào hè đường dịp Tết Giáp Ngọ

TP - Nhằm đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, thuận tiện trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, Sở GTVT Hà Nội vừa có kế hoạch tạm dừng cấp phép thi công đào hè đường trên toàn thành phố kể từ ngày 15/1 (tức ngày 15 tháng Chạp năm Quý Tỵ) đến hết ngày 15/2/2014 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), ngoại trừ một số trường hợp xử lý sự cố hoặc công trình trọng điểm.
Hết đào đường?

Hết đào đường?

TP - Chuyện đào đường ở các đô thị lớn để lắp đặt, sửa chữa cáp điện, điện thoại, truyền hình, đường ống nước... vẫn xảy ra đều như cơm bữa. Thậm chí đơn vị này vừa lấp xuống, đơn vị khác lại đào lên, nhiều con đường bị băm nát, như tấm áo vá.
Hà Nội sẽ tiếp tục đào đường đến hết năm 2013

Tiếp tục đào đường đến hết năm 2013

TPO – Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục đào đường, vỉa hè trên các tuyến phố nội thành để xây dựng hệ thống cống phục vụ việc tiêu thoát nước trong mùa mưa ở Thủ đô.